Cuộc đua xe đạp Tour de France Femmes

Lorena Wiebes lần thứ hai thắng chặng củng cố áo xanh

Cô gái Hà Lan Lorena Wiebes (DSM) đã chiến thắng chặng 5 dài nhất của Tour de France Femmes (Tour de France dành cho nữ) 2022 với màn nước rút ấn tượng. Đây là lần thứ hai cô thắng chặng tại cuộc đua năm nay.

Niềm vui của Lorena Wiebes
Niềm vui của Lorena Wiebes

Chặng thi đấu thứ 5 có lộ trình 175,6km từ Bar-le-Duc đến Saint-Dié-des-Vosges là chặng đua dài nhất của Tour de France Femmes 2022. Trên lộ trình này, các tay đua phải vượt qua 3 ngọn đèo rất nhỏ và thực chất chỉ là 3 con dốc lớn nên không làm khó được những đứa con “thần gió”.

Sau khi xuất phát không lâu thì Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) và Anya Louw (AG Insurance-NXTG) thoát đi, sau đó có thêm sự gia nhập của Victoire Berteau (Cofidis) và Antri Christoforou (Human Powered Health). Trong nhóm này, Victoire Berteau có thành tích tốt nhất trên bảng tổng sắp cá nhân nhưng vẫn kém áo vàng Marianne Vos đến 19 phút 27 giây nên đội Jumbo-Visma đồng ý thả.

Đội Jumbo-Visma luôn bảo vệ áo vàng khá cẩn thận

Thế nên, 4 tay đua đi đầu đã tạo được khoảng cách có khi lên đến 3 phút 40 giây sau 60km đầu tiên. Nhưng sau khoảng 100km thì các đội sở hữu những chân rút mạnh mạnh ở phía sau bắt đầu tăng tốc thu hẹp khoảng cách.

Cuộc rượt đuổi đang diễn ra hấp dẫn thì một tai nạn đã xảy ra, làm khoảng hơn 30 tay đua té thành chùm. Tuy nhiên, nhóm còn lại vẫn tổ chức rượt đuổi quyết liệt và bắt kịp những tay đua đi đầu trong 2km cuối cùng.

Khi đoàn đông cùng lao về đích, tay đua người Hà Lan Lorena Wiebes (DSM) đã có guồng chân dũng mãnh nhất để rút về đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 32 phút 16 giây. Đây là lần thứ hai Lorena Wiebes thắng chặng ở cuộc đua năm nay.

 Các tay đua gặp nạn chùm đông

“Tôi rất hạnh phúc khi đã có hai chiến thắng. Khi bắt đầu chặng đường bằng này, tôi đã nghĩ đây là cơ hội cho mình bởi ngoài khả năng nước rút, tôi còn được ê-kíp rất giỏi và đoàn kết của DSM hỗ trợ. Ở những chặng còn lại, tôi đặt mục tiêu phải đánh áo xanh, đồng thời hỗ trợ Juliette Labous tìm kiếm cơ hội xé áo vàng”, Lorena Wiebes chia sẻ.

Với việc về đích thứ 3 chặng này, Marianne Vos đã củng cố áo vàng tổng sắp với tổng thành tích 16 giờ 20 phút 58 giây, hơn 20 giây so với người xếp thứ hai Silvia Persico (Valcar - Travel & Service). Đồng thời, cô cũng giữ áo xanh tổng sắp với 217 điểm.

Tin cùng chuyên mục