Liverpool và nỗi sợ cuối cùng

Về lý thuyết, Liverpool có quyền tự quyết trong tay ở cuộc đua tốp 4 khi chỉ cần thắng đội bóng đã xuống hạng Middlesbrough ở vòng cuối cùng. Nhưng trên thực tế, đó lại là một trận đấu mà họ phải đối diện với rủi ro cao nhất.
Liverpool và nỗi sợ cuối cùng ảnh 1 HLV Klopp đang chịu sức ép rất lớn.

Hiểm họa có sẵn
Nếu xem cái cách mà Sunderland đã khiến Arsenal vất vả đến phút 72 mới ghi được bàn thắng thì các CĐV của Liverpool chắc chắn không đủ yên tâm khi đội nhà tiếp đón Middlesbrough. Đành rằng đội khách đã xuống hạng, nhưng cần phải lưu ý rằng, 6 trận mà Liverpool đã để thua trong mùa này đều đến trước các đội đứng trong số 5 vị trí cuối bảng xếp hạng tại thời điểm thi đấu. Đấy là chưa kể 3/10 trận hòa của Liverpool cũng đến từ nhóm này. Gần 50% các trận đấu bị mất điểm, diễn ra ngay ở Anfield.  Tất nhiên, động cơ của Boro hiện nay không giống với các trường hợp đã từng đánh bại Liverpool nhưng cũng không ai biết chắc họ có định làm chuyện gì bất ngờ ở phút cuối hay không. Câu chuyện về Sunderland trong 4 vòng đấu kể từ sau khi xuống hạng cho thấy mọi thứ vẫn có thể xảy ra.   Chỉ có thể trách mình Thật ra, mọi đội bóng yếu đều có chung một cách tiếp cận trận đấu, cái chính là Liverpool luôn gặp khó khi tìm cách giải quyết hoàn cảnh ấy. Chẳng nói đâu xa, họ không thể thắng được Southampton ngay tại Anfield nhưng Arsenal thì lại dễ dàng thắng trên sân nhà vài ngày sau đó. Họ để thua C.Palace trong khi Man.City lại thắng dễ đến 5-0 mặc dù hoàn cảnh của C.Palace trong 2 trận này đều như nhau. Rõ ràng, vấn đề nằm ở tâm lý thi đấu cũng như chỉ đạo chiến thuật của Liverpool. Có nhiều người đã khen HLV Klopp khi đã thay đổi cách chơi để qua đó thắng giòn giã West Ham 4-0 ở trận đấu gần nhất. Đó là việc ông bố trí đội hình 2 tiền đạo Origi và Sturrigde cùng với việc kéo lùi Coutinho xuống để đá vị trí số 8 thay vì số 10 như thường lệ. Những nhận xét đó không sai, tuy nhiên nếu quan sát kỹ trận đấu đó thì thấy West Ham chơi cực tệ trong phòng thủ, nếu không nói là gần như họ mở cửa khung thành cho phía Liverpool ghi bàn. 3/4 bàn của Liverpool hầu như không gặp bất kỳ sự truy cản nào.  Cứ cho là Liverpool mạnh hơn khi Klopp đổi chiến thuật, nhưng việc để đến tận thời điểm này mới làm như vậy phải chăng là quá trễ. Chưa chắc những gì tốt nhất trước West Ham lại được vận hành tốt trước Middlesbrough nhất là khi tâm thế cũng như lối chơi của 2 đối thủ cũng khác nhau nhiều. Khi Klopp buộc phải dùng các tiền đạo đích thực thay vì các số 9, số 11 ảo thì cũng đồng nghĩa ông thầy người Đức đang phải căng mình trước áp lực. Đó đương nhiên không phải là một trạng thái tâm lý tốt cho trận cuối cùng của mùa giải. Ở loạt trận quyết định này, trong khi Man.City có đến 3 cửa thắng – hòa – thua, Arsenal có sự “hậu thuẫn” lớn từ lịch sử với 20 năm đá Champions League thì Liverpool chỉ có chọn lựa duy nhất là giành trọn 3 điểm. Từ chỗ có thể ung dung về đích, Liverpool để mất đến 7 điểm trong 7 vòng đấu gần nhất trong khi Arsenal chỉ mất 3, Man.City mất 4…Vì vậy, nếu Liverpool không vào được tốp 4, họ chỉ có thể tự trách mình.

Tin cùng chuyên mục