Liverpool thiếu vắng Fabinho khi quyết đấu Leicester

Vấn đề nơi hàng phòng ngự của Liverpool càng trở nên trầm trọng hơn sau khi Fabinho bị vấn đề về cơ và bị loại khỏi chuyến làm khách đến Leicester vào thứ bảy.

HLV Jurgen Klopp thêm đau đầu vì chấn thương của Fabinho. Ảnh: Getty Images
HLV Jurgen Klopp thêm đau đầu vì chấn thương của Fabinho. Ảnh: Getty Images

Tiền vệ người Brazil đã được bố trí chơi vị trí trung vệ khẩn cấp trong mùa giải này do sự vắng mặt của Virgil van Dijk và Joe Gomez, và gần đây trung vệ Joel Matip được xác định phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải sau khi bị tổn thương dây chằng mắt cá hồi tháng trước. Fabinho chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương gân khoeo trong trận thua Man.City với tỷ số 1-4 vào cuối tuần trước, tuy nhiên, cầu thủ 27 tuổi lại gặp vấn đề khác trong tuần này. Cầu thủ 27 tuổi giờ phải đối mặt với một cuộc chạy đua hồi phục để sẵn sàng cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với RB Leipzig vào tuần tới.

HLV Jurgen Klopp tiết lộ “một chấn thương cơ nhỏ” đã loại Fabinho khỏi trận đấu với Leicester. Điều đó có nghĩa là HLV Klopp sẽ trao cơ hội ra mắt Premier League cho các tân binh Ozan Kabak hoặc Ben Davies bên cạnh Jordan Henderson, tiền vệ đội trưởng gần đây đã quen với việc phải lùi về khỏa lấp vấn đề nơi vị trí trung vệ. Nhà cầm quân người Đức nói: “Với các chàng trai mới, chúng tôi đã có một số buổi tập cùng nhau và điều đó thực sự quan trọng. Nat Phillips đã làm tốt trước đây cũng như Hendo”.

Liverpool đều thắng trong 3 lần gần nhất làm khách ở Leicester, thắng 12 trong tổng số 17 lần đối đầu gần nhất (chỉ thua 2). Tuy nhiên, phong độ của nhà vô địch đang sa sút dữ dội trong năm mới này, khiến họ giờ tụt lại phía sau ngôi đầu của Man.City đến 10 điểm trong khi đã chơi nhiều hơn 1 trận. Tromg khi đó, Leicester đang thăng hoa khi xếp ngay trên Liverpool trên bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 3 với 3 điểm nhiều hơn.

Và tất nhiên, HLV Klopp nhìn vào khiếm khuyết nơi hàng phòng ngự để lấy làm lo lắng trước mối đe dọa từ chân sút chủ lực của đối thủ là Jamie Vardy: “Cầu thủ này rõ ràng là một thử thách lớn ở giải đấu này. Cách Jamie chơi, cách cậu ấy được đồng đội hỗ trợ và để ngăn điều đó, chúng tôi chỉ có thể làm với tư cách một tập thể. Chúng tôi phải ngăn những đường chuyền hướng đến cậu ấy. Jamie là một cầu thủ đẳng cấp thế giới trong một khu vực cụ thể của sân và với tốc độ của cậu ấy thì nó thực sự khó kiểm soát”.

Tin cùng chuyên mục