Bóng đá Italia

Liên đoàn bóng đá Italia tuyên bố: Không tước scudetto 2006 của Inter

Sau biết bao tranh cãi, hôm thứ Hai, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) khẳng định Inter vẫn là nhà vô địch Serie A 2006 bởi họ không có quyền thu hồi quyết định tước danh hiệu vô địch của Juventus 5 năm trước.
Liên đoàn bóng đá Italia tuyên bố: Không tước scudetto 2006 của Inter

Sau biết bao tranh cãi, hôm thứ Hai, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) khẳng định Inter vẫn là nhà vô địch Serie A 2006 bởi họ không có quyền thu hồi quyết định tước danh hiệu vô địch của Juventus 5 năm trước.

Juventus đã thắng Scudetto 2004- 2005 và 2005-2006 nhưng bị phiên tòa Calciopoli tước mất vì liên quan scandal dàn xếp tỷ số trong bóng đá Italia năm 2006. Juventus năm ấy bị  truất xuống Serie B, còn danh hiệu năm 2006 được trao lại cho đội đứng thứ 3 là Inter vốn không liên quan đến scandal. Nhưng những bằng chứng trong phiên tòa ở Napoli mới đây cho thấy Inter cũng “nhúng chàm” nên Juventus kêu gọi FIGC thực thi công lý bằng cách tước danh hiệu 2006 và… trả lại cho họ.

Bản thông báo của FIGC cho hay: “Ban điều hành Liên đoàn đã từ chối lời thỉnh cầu của Juventus về Scudetto 2006 với tuyên bố rằng FIGC không có thẩm quyền để thu hồi lại quyết định cũ”.

Ông bầu Massimo Moratti giờ có thể yên tâm cất giữ chiếc Scudetto 2006 của mình

Ông bầu Massimo Moratti giờ có thể yên tâm cất giữ chiếc Scudetto 2006 của mình

FIGC giải thích là Juventus đã bị trừng phạt năm 2006 bởi một ủy ban kỷ luật mà không ai có quyền bác bỏ. Quyết định đưa ra hôm thứ Hai đã được dư luận chờ đợi từ nhiều tuần qua, nhất là sau khi các luật sư của FIGC hồi tháng rồi đã quyết định không tiến hành mở lại phiên tòa theo yêu sách của Juventus, bởi họ lập luận rằng không thể có bất cứ thay đổi nào cho một sự kiện đã quá thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự 5 năm.

Chủ tịch FIGC  Giancarlo Abete nói với cánh báo chí: “Tôi ước gì Inter từ bỏ thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự này”.

Chuyện Juventus đòi lại Scudetto năm 2006 đã diễn ra từ năm ngoái nhưng thực sự bùng lên là hồi tháng 5, sau khi phiên tòa Napoli xét xử những nghi can của scandal 2006 đã nhắm vào nhân vật trung tâm của đường dây dàn xếp tỷ số trận đấu, Luciano Moggi. Luật sư của bên bị đã trương ra những bằng chứng mới, những đoạn băng thu lén những cuộc điện đàm vốn không được sử dụng hồi năm 2006. Trong đó, người ta phát hiện ra rằng Inter - đứng đầu là cố Chủ tịch Giacinto Facchetti cũng làm mọi chuyện mà Moggi đã làm ở Juventus, tức là mua chuộc và gây tác động đến những người điều hành trọng tài để nhằm mưu lợi cho mình.

Trước lời chối từ của FIGC, Juventus giờ đe dọa sẽ nộp đơn kiện ra tòa án khác, tuyên bố là sẽ theo đuổi “con đường dài trên hành trình tái lập lại công lý”.

Tôn trọng luật lệ

Abete, người đứng đầu Ban điều hành FIGC đã tiến hành bỏ phiếu và nhận được kết quả 20 phiếu chống với chỉ một phiếu thuận trước yêu sách đòi tước bỏ danh hiệu của Inter. Ông khẳng định là Juventus tự do đưa đơn khiếu kiện ra tòa án khác: “Tôi không tin việc nộp đơn kiện ở các tòa án khác là chọn lựa tốt nhất, nhưng tôi tôn trọng quyết định. Sự tín nhiệm của cả hệ thống dựa trên sự tôn trọng luật lệ”.

Năm năm trước, không chỉ Juventus bị trừng phạt vì mua chuộc và gây áp lực cho trọng tài, mà Milan, Fiorentina, Lazio và Reggina đều ít nhiều liên quan và bị trừng phạt bằng cách trừ điểm số thi đấu mùa giải 2006. Lúc ấy, trước tòa, Moggi đã tố cáo trường hợp của Inter nhưng chẳng ai truy cứu.

Tháng 5 vừa qua, phiên tòa Napoli đã đòi bỏ tù cựu Tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi 5 năm 8 tháng nếu xét thấy có tội. Song, không chờ phán quyết của tòa án dân sự, tháng rồi FIGC đưa ra lệnh cấm Moggi suốt đời không được tham gia vào bóng đá.

THANH NHƯ

Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli

Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli

Tin cùng chuyên mục