Lịch thi đấu giai đoạn 2 V-League 2023: Đà Nẵng gặp Bình Dương ở vòng đầu tiên

Ngày 3-7, Công ty VPF đã tiến hành công bố lịch thi đấu của giai đoạn 2 theo như mã số đã được ấn định từ đầu mùa. Qua đó, những đội đứng thứ hạng thấp ở hai nhóm sẽ đá sân nhà ít hơn cùng bất lợi khi gặp những đối thủ ở gần mình trên sân đối phương.
Đà Nẵng sẽ khởi đầu giai đoạn 2 bằng cuộc tiếp đón B.Bình Dương trên sân Hòa Xuân
Đà Nẵng sẽ khởi đầu giai đoạn 2 bằng cuộc tiếp đón B.Bình Dương trên sân Hòa Xuân

Ở nhóm B (tranh trụ hạng) với sự có mặt của các đội SLNA, HA.GL, Khánh Hòa, Đà Nẵng, CLB TPHCM và B.Bình Dương. Đội đang đứng cuối bảng là B.Bình Dương sẽ đá sân nhà 2 trận gặp HA.GL (lượt 2) và Khánh Hòa (lượt 4), các trận còn lại sẽ đá trên sân khách gặp Đà Nẵng (lượt 1), SLNA (lượt 3) và CLB TPHCM (lượt 5). Đang có trong tay 7 điểm, thua Đà Nẵng 3 điểm nên cuộc so tài giữa hai đội ngay trận đầu tiên chẳng khác nào trận “chung kết ngược”.

Trong khi đó sau khi tiếp B.Bình Dương ở vòng đầu tiên, Đà Nẵng sẽ vào sân Thống Nhất gặp CLB TPHCM ở lượt trận tiếp theo. Đây sẽ là 2 trận quyết định nhiều cho hành trình đua trụ hạng của Đà Nẵng. Sau đó, đội bóng sông Hàn lần lượt gặp HA.GL (sân khách), SLNA (sân nhà) và khép lại mùa giải bằng trận gặp Khánh Hòa tại Nha Trang.

Trận thắng Hà Nội FC đã giúp SLNA đến gần với cửa trụ hạng khi đang hơn đội cuối bảng là B.BD đến 9 điểm

Trận thắng Hà Nội FC đã giúp SLNA đến gần với cửa trụ hạng khi đang hơn đội cuối bảng là B.BD đến 9 điểm

CLB TPHCM sẽ khởi đầu giai đoạn 2 bằng chuyến làm khách trên sân Vinh gặp SLNA, sau đó về sân nhà tiếp Đà Nẵng. Ba trận còn lại gặp Khánh Hòa (sân khách), HA.GL (sân khách) và B.Bình Dương (sân nhà).

Ba đội còn lại cùng có 3 trận đấu trên sân nhà. Khánh Hòa sẽ gặp các đội SLNA, CLB TPHCM và Đà Nẵng trên sân Nha Trang. HA.GL sẽ gặp Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM trên sân Pleiku; trong khi đó SLNA sẽ có 3 trận sân nhà gặp CLB TPHCM, B.Bình Dương và HA.GL.

Tin cùng chuyên mục