Lennert Van Eetvelt bất ngờ đăng quang UAE Tour 2024

Tay đua người Bỉ Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) bất ngờ lách qua cửa hẹp đăng quang cuộc đua xe đạp UAE Tour 2024 một cách ấn tượng.

Lennert Van Eetvelt (giữa) đăng quang UAE Tour 2024
Lennert Van Eetvelt (giữa) đăng quang UAE Tour 2024

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở chặng thi đấu cuối cùng của UAE Tour 2024, khi đội chủ nhà UAE Emirates không giữ được chiếc áo đỏ đã cầm chắc từ chặng hai ở giai đoạn quyết định cuối cùng.

Chặng thi đấu thứ 7 của UAE Tour 2024 có lộ trình 161km từ Al Ain đến Jebel Hafeet. Đây là một chặng đèo với phần nặng nhất là 11km cuối phải leo dốc liên tục với độ dốc trung bình 6,7% để đến điểm kết thúc cuộc đua trên đỉnh Jebel Hafeet.

Sau khi xuất phát không lâu, 4 tay đua Mark Stewart (Team Corratec - Vini Fantini), Emanuel Buchmann (BORA - Hansgrohe) và bộ đôi Alpecin-Deceuninck là Jonas Rickaert và Silvan Dillier đã thoát đi. Trong đó, Emanuel Buchmann có vị trí tốt nhất tổng sắp tốt nhất nhưng vẫn kém áo đỏ đến 4 phút 18 giây. Tuy nhiên, nhóm này không có chân đèo nên không khiến đối thủ bị áp lực.

b6c8d031-15e5-439f-a456-79b05ea4a563-9656.jpeg
Lennert Van Eetvelt một mình lao về đích

Nhóm đầu được thả đi với khoảng cách có khi lên đến gần 8 phút, Buchmann đã tạm thời là người vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài được lâu và khi vào đợt leo cuối, đoàn đông mở máy và nhanh chóng thu ngắn khoảng cách chỉ còn 1 phút 10 giây khi cách đích 10km. Tiếp theo đó, Buchmann vẫn cố gắng thoát đi một mình.

Đội Decathlon AG2R La Mondiale dẫn đầu nhóm rượt đuổi để đưa tay đua hạng nhì tổng sắp Ben O'Connor vượt lên khi áo đỏ Jay Vine (UAE Emirates) “bể phổi”. Trước đó, đội chủ nhà cũng đã mất dấu Brandon McNulty. Sau đó, khi chỉ còn hơn 7 km nữa, Jay Vine đã hoàn toàn đầu hàng trong ngày đua thất bại của UAE Team Emirates.

Với việc đội UAE Emirates buông xuôi, các ứng cử viên còn lại đã nhận ra cơ hội của họ và thật đáng buồn cho Buchmann, các cuộc tấn công liên tiếp từ nhóm hai đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của anh.

c42bc35a-411f-48ac-8808-157a90bc7840-1405.jpeg
Tim Merlier đoạt danh hiệu vua nước rút

Trong bối cảnh đó, Lennart Van Eetvelt của Lotto Dstny đã thoát đi solo thành công về đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 38 phút 28 giây, hơn người thứ hai Pello Bilbao (Bahrain Victorious) đến 22 giây và hơn Ben O'Connor 26 giây.

Với kết quả này, Lennart Van Eetvelt đã đăng quang một cách ngoạn mục tại UAE Tour 2024 với tổng thành tích 22 giờ 31 phút 18 giây, hơn 2 giây so với người thứ hai Ben O'Connor.

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) đoạt áo xanh lá cây tính điểm nước rút tổng sắp với 76 điểm, bỏ xa người thứ hai Mark Stewart (Corratec - Vini Fantini) đến 28 điểm.

Tin cùng chuyên mục