Lê Tuấn Minh vượt Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành ngôi vô địch quốc gia

Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã không có được tấm HCV nội dung cờ nhanh ở giải vô địch quốc gia năm nay do vẫn xếp sau đại kiện tướng Lê Tuấn Minh về điểm số.
Tuấn Minh có ngôi vô địch cờ nhanh giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: LĐ CỜ VN
Tuấn Minh có ngôi vô địch cờ nhanh giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: LĐ CỜ VN

Ngày tranh tài cuối cùng 11-3 của giải vô địch cờ vua quốc gia 2023 đã diễn ra tại Bà Rịa-Vũng Tàu với nội dung cờ nhanh nam, nữ và cờ asean.

Ở bảng nam cờ nhanh, sau 9 ván thi đấu, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) giành tổng 7,5 điểm để đứng đầu giành HCV. Trong khi đó, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) xếp vị trí thứ hai với 7 điểm nên chấp nhận nhận HCB.

Ở bảng nữ, sau 9 ván đấu, cả ba kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh (TPHCM), Vũ Bùi Thị Thanh Vân (Ninh Bình) và Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM) cùng giành được 7,5 điểm. Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Anh xếp nhất giành HCV do hơn về chỉ số phụ còn Thanh Vân và Bảo Trâm lần lượt ở các vị trí tiếp theo.

Với thi đấu cờ asean, tại bảng nam, kỳ thủ Vũ Hoàng Gia Bảo (Kiên Giang) xếp nhất nhận HCV. Đáng chú ý là đại kiện tướng Đào Thiên Hải (TPHCM) cũng thi đấu nội dung này nhưng chỉ có hạng ba, nhận HCĐ. Vô địch cờ asean nữ là kỳ thủ Trần Thị Mộng Thu (Bến Tre).

Tin cùng chuyên mục