LĐBĐ Brazil vẫn muốn Ancelotti dẫn dắt Selecao

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Ednaldo Rodrigues khẳng định vẫn đang giữ nguyên ý định bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm tân HLV tuyển Brazil, và những trận giao hữu tại Bán đảo Iberia sắp tới của Selecao là thời điểm tiếp cận để nói chuyện với ông chủ của Real Madrid.
Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vẫn giữ nguyên ý định bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm tân HLV tuyển Brazil.
Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vẫn giữ nguyên ý định bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm tân HLV tuyển Brazil.

Rodrigues cho biết ông sẽ tiếp cận Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez và mô tả HLV Ancelotti là lựa chọn đầu tiên của họ để thay thế Tite - người đã rời đội tuyển Brazil sau trận tứ kết World Cup ở Qatar vào tháng 11. “Anh ấy vẫn là ‘Kế hoạch A’ và trong chuyến đi này với lịch trình thi đấu giao hữu của đội tuyển ở châu Âu, chúng tôi có thể nhận biết tình hình sự rõ ràng hơn”, Rodrigues cho biết hôm thứ Ba trong một sự kiện báo chí tại trụ sở CBF ở Rio de Janeiro.

Theo lịch trình, đội tuyển 5 lần vô địch thế giới sẽ đối đầu với tuyển Guinea ở Barcelona (Tây Ban Nha) vào ngày 17-6, và Senegal ở Lisbon (Bồ Đào Nha) sau đó 3 ngày. “Chuyến đi sẽ rất có ý nghĩa đối với chúng tôi trước khi đi đến quyết định cuối cùng về HLV tương lai. Tôi dự định sẽ nói chuyện với Ancelotti và Chủ tịch của Real Madrid. Chỉ sau đó mới có thể nói liệu điều đó có xảy ra hay không”, Rodrigues nói thêm.

HLV Ancelotti có hợp đồng với Real Madrid đến năm 2024, bao gồm điều khoản phạt chấm dứt trong thỏa thuận. Nhưng theo Rodrigues, điều này sẽ không cản trở bất kỳ thỏa thuận nào có thể xảy ra với Brazil: “Vấn đề chắc chắn không phải là tiền phạt. Vấn đề là hợp đồng và không ai muốn phá vỡ nó. Chúng tôi đã đầu tư vào ý tưởng này và chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để biến nó thành hiện thực”.

Tuyển Brazil hiện vẫn được giao cho nhà cầm quân tạm quyền Ramon Menezes - người vừa dẫn dắt tuyển U-20 tranh tài tại World Cup trẻ diễn ra ở Argentina, nhưng bất ngờ bị loại bởi Israel ở tứ kết. Menezes đã dẫn dắt tuyển Brazil và thua trận giao hữu đầu tiên trong năm với tỷ số 2-1 trước Morocco vào tháng 3.

Tin cùng chuyên mục