Thắng Singapore 9-1, nhưng tuyển Việt Nam chưa phải là đội bóng ấn tượng nhất ở bảng A bởi ngay ở trận đấu sau đó, Lào đã có trận thắng đậm nhất trong lịch sử, với tỷ số 11-0 trước Indonesia.
Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia và thậm chí cả Lào được xếp vào nhóm yếu của Đông Nam Á. Vì thế, chiến thắng 9-1 của tuyển Việt Nam trước Singapore không phải là bất ngờ. Ấn tượng nhất ở AFF Cup 2011 tới thời điểm này là màn hủy diệt Indonesia với tỷ số 11-0 mà các cô gái Lào vừa làm được. Hai năm trước, Lào lần đầu tiên trình làng ở SEA Games 25 và gần như ngay lập tức, họ gây chú ý bằng trận hòa 1-1 với Myanmar, gây rất nhiều khó khăn cho Thái Lan và Việt Nam trước khi hạ Malaysia 4 bàn không gỡ.
![]() |
Tiền đạo Nguyễn Thị Hòa sẽ cùng tuyển nữ Việt Nam vượt qua Lào để chiếm ngôi đầu bảng A? Ảnh: Bách Nhật |
Giàu thể lực, có nhiều cầu thủ trẻ, giới chuyên môn dự đoán, Lào sẽ tiến bộ nhanh chóng. Hai năm qua, những thông tin về tuyển Lào rất ít ỏi. Vì thế, chưa có thước đo chính xác sức mạnh của đội bóng này. Phải tới AFF Cup 2011, người Lào mới cho thấy bước tiến đáng kinh ngạc của mình. Họ chơi chững chạc, lấn lướt hoàn toàn Indonesia và dội vào lưới đội bóng này tới 11 bàn thắng. Đánh giá về Lào, HLV Trần Vân Phát nói đây là đối thủ đáng gờm: “So với SEA Games 25, Lào khác hẳn. Mạnh mẽ về thể lực, lối chơi có nét và biết điều tiết thế trận theo hướng có lợi. Đây sẽ là đối thủ rất đáng gờm cho tuyển Việt Nam”.
Sự tiến bộ nhanh chóng của Lào vô tình đẩy thầy trò ông Phát vào thế bí. Nói thế bởi để chinh phục Cup vô địch, tuyển Việt Nam phải tính toán để tránh chạm mặt Thái Lan (đội gần như sẽ nhất bảng B) ở bán kết. Sau loạt đấu đầu tiên của bảng A, Lào đang dẫn đầu dù cùng có 3 điểm nhưng hơn tuyển Việt Nam ở chỉ số phụ. Muốn chắc chắn nhất bảng A, thầy trò ông Phát cần phải đánh bại Lào.
Đây là nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng bởi, Lào tiến bộ rất nhanh chóng trong khi tuyển Việt Nam đang ở kỳ giao thời. Các học trò của ông Phát vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Trên thực tế, ở trận thắng Singapore, hàng thủ của ông Phát đã có nhiều thời điểm lỏng lẻo mà nếu tận dụng tốt, Singapore đã có thể có trên một bàn thắng. Hàng công của tuyển Việt Nam cũng bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn.
Xét toàn cục, với chiều sâu lực lượng, tuyển Việt Nam vẫn đứng trên Lào một bậc. Cái khó của thầy trò ông Phát ở trận này chỉ là áp lực từ CĐV Lào và chút hưng phấn từ những cầu thủ trẻ rất giàu thể lực của đối thủ. Chơi đúng sức, tuyển Việt Nam sẽ cởi được nút thắt mang tên Lào để dọn đường chiếm ngôi đầu bảng A, tránh Thái Lan ở bán kết như đã tính toán.
Dự đoán: Việt Nam thắng 1-0.
Dự kiến đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam (5-3-2):
Thủ môn: Kiều Trinh
Hậu vệ: Hải Hòa, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Xuyến
Tiền vệ: Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn
Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Huỳnh Như.
Hoàng Hà