Kỷ lục cách biệt ở Serie A

Do Inter Milan bị Sampdoria cầm hòa mà cách biệt giữa Inter Milan với Napoli đã đạt con số kỷ lục 15 điểm. Từ mùa giải 1994-1995 tới nay, mới có đội đầu bảng gác trước đội đứng nhì tới 15 điểm sau 22 vòng đấu.
Victor Osimhen đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A.
Victor Osimhen đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A.

Trận đấu muộn nhất vòng 22 Serie A giữa Sampdoria và Inter Milan đã kết thúc mà không có bàn thắng nào. HLV Simone Inzaghi của Inter Milan rất thất vọng với kết quả này vì Inter Milan chơi tốt hơn nhưng không dứt điểm thành công. Đáng nói hơn nữa là tiền đạo Romelu Lukaku và Barella đã lời qua tiếng lại trên sân đấu. Điều đó cho thấy Inter Milan tỏ ra khá ức chế trong trận đấu này vì bị bỏ lại quá xa ở cuộc đua Scudetto với Napoli.

Sau trận hòa Sampdoria, Inter Milan vẫn đứng nhì bảng, hơn Atalanta đúng 1 trận thắng nhưng thua đội đầu bảng Napoli tới 15 điểm. Như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử Serie A (kể từ khi một trận thắng được tính 3 điểm) từ mùa giải 1994-1995 tới nay, mới có đội đầu bảng gác trước đội đứng nhì tới 15 điểm sau 22 vòng đấu.

Cách biệt điểm số lớn nhất sau 22 vòng đấu trước đây ở mùa giải 2006-2007 khi Inter Milan hơn AS Roma 11 điểm. Nếu như ở mùa giải này, Napoli đang có 59 điểm thì ở mùa giải 2006-2007, Inter Milan đạt 60 điểm. Juventus cũng từng có 60 điểm sau 22 vòng đấu ở mùa giải nhưng chỉ hơn Napoli xếp kế tiếp 9 điểm. Napoli mùa này sau 22 vòng đấu có được 19 chiến thắng và chỉ 1 lần thua trận nên là đội có thành tích tốt nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Hiện tại chỉ có Barcelona ở La Liga có thể cân bằng được số điểm như Napoli sau 22 vòng đấu bởi đội bóng xứ Catalan đã có 56 điểm sau 21 trận.

Ông Luciano Spalletti bắt đầu có sự tự tin về khả năng Napoli vô địch Scudetto lần đầu tiên từ năm 1990 tới nay. Cựu HLV AS Roma cho rằng các cầu thủ của ông có tinh thần thi đấu rất cao và các trụ cột có phong độ sung mãn. Tiền đạo Victor Osimhen đang đứng đầu danh sách Vua phá lưới với 17 bàn. Ngoài điểm số cao vượt trội, Napoli còn là đội có số bàn thắng nhiều nhất (54 bàn) và số bàn thua ít nhất (15 bàn).

Tin cùng chuyên mục