Klopp hy vọng Liverpool duy trì được ngôi đầu bảng khi Salah đi vắng

Jurgen Klopp rất kiên quyết rằng Liverpool sẽ có thể duy trì ngôi đầu bảng Premier League của họ bất chấp việc Mohamed Salah sắp vắng mặt vì khoác áo quốc gia tại Cúp các quốc gia châu Phi

Mo Salah rời đội trong thời điểm nóng bỏng nhất trong năm
Mo Salah rời đội trong thời điểm nóng bỏng nhất trong năm

Sau khi Liverpool tiếp đón Newcastle ở Premier League vào thứ Hai, Salah sẽ trở về chơi cho Ai Cập tại Cúp các quốc gia châu Phi. Liverpool đang cách đội đầu bảng Arsenal hai điểm khi họ theo đuổi danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2020.

Liverpool cũng gặp Arsenal ở vòng 3 Cúp FA và Fulham ở bán kết Cúp Liên đoàn vào tháng 1, điều này cho thấy Salah vắng mặt vào thời điểm không thể tồi tệ hơn.

Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool với 16 bàn thắng mùa này và việc anh góp mặt ở giải đấu tại Bờ Biển Ngà, có thể trong hơn một tháng nếu Ai Cập tiến sâu vào giải đấu, khiến Klopp có một khoảng trống lớn cần lấp đầy.

Klopp nói với các phóng viên hôm thứ Sáu: “Đây không phải là lần đầu tiên, đây thực sự là một tình huống ít nhất là rất bình thường khi bạn mất cầu thủ ghi bàn nhưng trong quá khứ chúng tôi thậm chí có lúc còn tệ hơn khi Sadio Mane và Mo Salah rời đi”.

"Chúng tôi đã vượt qua được bằng cách nào đó và theo truyền thống, một trong số họ đã tiến khá xa trong giải đấu, điều này khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn".

Klopp cũng sẽ vắng tiền vệ người Nhật Bản Wataru Endo khi anh thi đấu tại Asian Cup cùng thời điểm Salah ra đi. "Chúng tôi biết Cúp các quốc gia châu Phi thỉnh thoảng xuất hiện và Mo phải đi và chúng tôi cũng biết Endo đủ tư cách tham dự Asian Cup, vì vậy mọi chuyện là thế. Chúng tôi phải đối phó với nó và chúng tôi sẽ làm được".

"Mỗi kế hoạch dài hạn mà tôi có thể có đều phụ thuộc rất nhiều vào người sẵn sàng. Hôm nay chúng tôi sẽ có giải pháp, tôi hy vọng chúng tôi cũng có giải pháp đó sau trận đấu với Newcastle".

salah-xdfgn-7198.jpg
Wataru Endo và Mo Salah sẽ rời đội sau trận Newcastle

Sự trở lại của Diogo Jota sau một tháng chấn thương là một động lực khi tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi bàn thắng lội ngược dòng vào lưới Burnley vào Ngày lễ tặng quà.

Tính linh hoạt của Jota có nghĩa là anh có thể hoạt động ở hàng tiền đạo, Cody Gakpo cũng vậy, trong khi Harvey Elliott đã chơi ở vị trí của Salah mặc dù anh thiên về một tiền vệ hơn trong hệ thống của Klopp.

Klopp nói: “Sự trở lại của mỗi chàng trai là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là Diogo. Mọi người đều khá tích cực về 5 lựa chọn của chúng tôi, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi không thường xuyên có được chọn lựa như vậy”.

"Đặc biệt với số lượng trận đấu phải chơi, điều quan trọng là những chàng trai này có thể luân chuyển và bây giờ khi Mo và Endo rời đi, chúng tôi cần mọi người quay trở lại".

Tuy nhiên, việc hậu vệ trái Andy Robertson đang hồi phục chậm sau chấn thương trật khớp vai hiện có khả năng khiến anh phải nghỉ thi đấu trong cả tháng Giêng. Đội trưởng Scotland nghỉ thi đấu từ tháng 10 dự kiến sẽ trở lại vào tháng sau.

Klopp nói: “Robbo vẫn cần hoạt động nhiều hơn ở vai. Rõ ràng đây là một cuộc phẫu thuật lớn, thậm chí vẫn chưa đến giai đoạn tập luyện cùng toàn đội hay bất cứ điều gì”.

Tin cùng chuyên mục