Kì thủ Đầu Khương Duy giành HCV U12 thế giới cho cờ vua trẻ Việt Nam

Kì thủ Đầu Khương Duy đã làm nên thành tích đáng kể khi giành tấm HCV vô địch cờ tiêu chuẩn tại giải trẻ thế giới 2023 đang tranh tài tại Ai Cập.
Đầu Khương Duy (trái) đã có ván đấu 11 an toàn để giành chiến thắng chung cuộc, đoạt HCV U12 ở giải năm nay. Ảnh: MINH THẮNG
Đầu Khương Duy (trái) đã có ván đấu 11 an toàn để giành chiến thắng chung cuộc, đoạt HCV U12 ở giải năm nay. Ảnh: MINH THẮNG

Ngày 26-10, giải đấu đã khép lại với những ván đấu cuối cùng cờ tiêu chuẩn trong ba nhóm tuổi U8, U10 và U12 nam, nữ thế giới 2023.

Tại ván cuối, ván 11, trong bảng U12 nam, hai kì thủ Đầu Khương Duy và Nguyễn Nam Kiệt gặp nhau ở trận quyết định để phân vị trí nhất, nhì chung cuộc nhằm giành HCV. Ở ván đấu này, qua 28 nước đi, Đầu Khương Duy và Nam Kiệt kết thúc ở kết quả hòa và từ kết quả này, Đầu Khương Duy xếp nhất chung cuộc với tổng 9,5 điểm giành HCV. Nguyễn Nam Kiệt có 8,5 điểm sau 11 ván nên ở vị trí hạng nhì, giành HCB.

Tấm HCV của Đầu Khương Duy tại bảng U12 nam là một thành tích đáng kể của cờ vua trẻ Việt Nam trên đấu trường thế giới năm nay. Kì thủ này là người Hà Nội được sinh ra năm 2011. Năm 2019, Đầu Khương Duy từng dự giải trên nhưng chỉ có HCĐ ở bảng U8 nam.

Trước Đầu Khương Duy, lần gần nhất chúng ta có kì thủ giành được HCV ở giải này là Nguyễn Lê Cẩm Hiền đạt được khi vô địch U8 vào năm 2015. Trước Cẩm Hiền, người từng có kết quả HCV ở giải đấu trên là đại kiện tướng Nguyễn Anh Khôi (HCV U10 năm 2012 và HCV U12 năm 2014).

Ngoài thành tích của Khương Duy, Nam Việt, ở giải năm nay, cờ vua trẻ Việt Nam còn giành thêm tấm HCĐ của kì thủ Trần Hoàng Bảo An tại bảng U8 nữ. Sau 11 ván, Bảo An giành tổng 8 điểm và đứng hạng ba chung cuộc. Vô địch bảng đấu này là kì thủ Sivanandan Bodhana (Anh, 11 điểm). Ở bảng U12 nữ, kì thủ Lê Thái Hoàng Anh giành được 8 điểm sau 11 ván và xếp hạng tư. Người đứng trên kì thủ này và có HCĐ là Altynbek Aiaru (Kazakhstan) cùng có 8 điểm nhưng nhỉnh hơn kì thủ chúng ta ở chỉ số phụ.

Tin cùng chuyên mục