Trước những thông tin của báo giới về việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là Báo Sài Gòn Giải Phóng xem xét lại tư cách đạo đức của Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn, thậm chí tước danh hiệu của cầu thủ này, hôm qua Trưởng BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Trần Thế Tuyển cho biết: “Năm 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn có đầy đủ những tiêu chuẩn theo điều lệ nên được giới báo chí lẫn các chuyên gia bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008. Theo tôi, việc Dương Hồng Sơn vi phạm nội quy của đội bóng T&T Hà Nội, dẫn đến việc bị kỷ luật sau khi nhận danh hiệu cao quý này là một điều rất đáng tiếc. Nhưng không vì thế mà chúng tôi xem xét hay tước danh hiệu của Sơn. Tuy nhiên, đây cũng là một bài học cho các cầu thủ, đặc biệt là những người đã đạt được những danh hiệu cao quý phải biết giữ gìn và trau dồi phẩm chất đạo đức, bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, bởi các bạn hiện đã và đang là người của công chúng”.
Việc thủ môn Dương Hồng Sơn chơi tốt trong năm 2008 và được hơn 150 nhà báo và các chuyên gia bóng đá trong cả nước đánh giá cao và bình chọn đoạt giải Quả bóng vàng 2008 là hoàn toàn xứng đáng.
Còn sự cố vừa qua của Hồng Sơn diễn ra trong năm 2009, các nhà báo và chuyên gia có quyền không đề cử anh vào danh sách của Quả bóng vàng năm 2009.
Báo Sài Gòn Giải Phóng chỉ là đơn vị tổ chức, còn việc ai đoạt danh hiệu là do chính kết quả của các lá phiếu do các nhà báo và các chuyên gia bóng đá bầu chọn.
Q.T.