Serie A vòng 12

Juventus đại phá thành Roma

Thi đấu đầy bản lĩnh và kinh nghiệm cùng với việc tận dụng cơ hội khá tốt đã giúp Juventus giành chiến thắng khá thuyết phục 4 - 1 ngay trên thánh địa Olimpico của AS Roma.
Juventus đại phá thành Roma

Thi đấu đầy bản lĩnh và kinh nghiệm cùng với việc tận dụng cơ hội khá tốt đã giúp Juventus giành chiến thắng khá thuyết phục 4 - 1 ngay trên thánh địa Olimpico của AS Roma.

Juventus đại phá thành Roma ảnh 1

Emerson (phải) vượt qua Olivier Dacourt.

Dù được thi đấu trên sân nhà Olimpico nhưng trước sức mạnh của nhà ĐKVĐ Juventus hẳn AS Roma sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên họ đã không hề e ngại mà trái lại đã tổ chức nhiều đợt tấn công về phía cầu môn của thủ thành Abbiati. Với khí thế sau 3 trận thắng liên tiếp tại các vòng đấu vừa qua cùng với tinh thần quyết thắng trước nhà ĐKVĐ chính là động lực thi đấu của các cầu thủ AS Roma.

Diễn biến trận đấu diễn ra khá nhanh và thật sự sôi động. Bên phía đội chủ nhà Totti vẫn là thủ lĩnh ở khu vực giữa sân, các đường lên bóng của họ đều qua đôi chân của tiền vệ tài năng này. Anh còn được sự hỗ trợ tích cực của Perrotta, De Rossi và Dacourt. Tiền đạo Montella chơi ở vị trí cao nhất và sự linh hoạt của anh đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Juventus.

Bên phía Juventus vẫn ra quân với đội hình quen thuộc rất mạnh của mình: Bộ tứ tiền vệ Camoranesi, Emerson, Vieira và Nedved hoạt động ở khu vực giữa sân. Phía trên là cặp tiền đạo tài năng Ibrahimovic và Trezeguet. Hàng phòng ngự vẫn với Zambrotta, Thuram và thủ lĩnh Canavaro án ngữ trước cầu môn của Abbiati.

Điều đáng nói ở trận đấu này là cuộc đối đầu của Emerson và HLV Capello với đội bóng cũ của mình.

Juventus đại phá thành Roma ảnh 2

Trezeguet (giữa) cùng đồng đội mừng bàn thắng.

Trước các đợt tấn công dồn dập của Roma, Juventus của HLV Capello với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của mình đã bình tĩnh chống đỡ và tìm cơ hội để phản công. Đặc biệt các pha phản công của họ đều xuất phát từ cặp tiền vệ Emerson và Vieira.

Các cơ hội được tạo ra đều trôi dần trước mũi giày của các cầu thủ AS Roma, họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Juventus. Hết cú đánh đầu của De Rossi đến cú sút của Montella đều không thể đưa bóng vào lưới của Abbiati.

Không tìm được bàn thắng, đội chủ nhà phải trả giá bằng bàn thua ở phút cuối cùng của hiệp một do sự lơ là của hàng phòng ngự. Ở phút bù giờ thứ hai, từ bên cánh phải Camoranesi thực hiện đường chuyền cắt ngang khung thành để Nedved đè người Panucci đánh đầu vào góc xa khung thành thủ môn Doni mở tỷ số 1 - 0 cho Juventus.

Bước sang hiệp 2, Roma dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên kịch bản lại diễn ra đúng như diễn biến của hiệp 1, các chân sút của đội chủ nhà vẫn không thể tìm được đường vào cầu môn Abbiati. Chính lối chơi áp sát và không ngại va chạm của đội khách đã làm chùn chân các cầu thủ Roma.

Juventus đại phá thành Roma ảnh 3

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Rodrigo Taddei và Camoranesi (phía dưới) của Juventus.

Mãi mê tấn công, AS Roma đã rơi vào cái bẫy được dựng sẵn của HLV lão làng Capello. Juventus tỏ ra nguy hiểm trong các đợt phản công và cái mà họ hơn các cầu thủ Roma là bản lĩnh kinh nghiệm thi đấu cùng với việc tận dụng các cơ hội rất tốt.

Chỉ trong vòng 6 phút, lưới của thủ thành Doni đã rung lên đến 3 lần và tác giả 3 bàn thắng này không ai khác ngoài cặp tiền đạo Ibrahimovic và Trezeguet.

Phút 56, trong một pha phản công nhanh từ bên phần sân nhà Emerson chuyền bóng bằng má ngoài chân phải chính xác cho Ibrahimovic, tiền đạo này khống chế bóng khéo léo trước khi tăng tốc vượt qua một hậu vệ Roma để tung ra cú xỉa bóng tung lưới Doni.

Khi AS Roma chưa kịp trấn tĩnh thì họ lại nhận hai bàn thua liên tiếp. Phút 58, Zambrotta tạt bóng từ cánh phải vào thẳng vòng cấm, Trezeguet trong thế không người kèm ung dung đánh đầu làm bó tay thủ thành Doni nâng tỷ số lên 3 - 0 cho Juventus.

Đến phút 61, pha phối hợp như đá tập giữa Ibarahimovic và Trezeguet ngay trước khu vực 5m50 của AS Roma và tiền đạo người Pháp đã có bàn thắng thứ hai cho mình. Tỷ số là 4-0 cho Juventus. AS Roma đã vỡ trận và gần sụp đổ hoàn toàn.

Juventus đại phá thành Roma ảnh 4

Patrick Vieira (giữa) trong vòng vây của Totti (phải) và Montella.

Nhưng nỗ lực thi đấu của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng danh dự ở phút 63 do công của Totti xuất phát từ chấm 11m. Ở pha bóng này, Thuram đã phạm lỗi với Montella trong vòng cấm và bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Thi đấu hơn người nhưng các học trò của HLV Spalletti không thể ghi thêm được bàn thắng dù đã tạo ra một số cơ hội khá nguy hiểm.

Thắng trận này, Juventus được 33 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng một cách chắc chắn. Juventus sẽ có lợi khi tại vòng đấu này Fiorentina (xếp thứ 3) sẽ gặp AC Milan (xếp thứ 2).

Đội hình xuất phát hai đội:

Roma: Thủ môn Doni,  Panucci, Kuffour, Mexes, Cufre (Alvarez 78') - Perrotta, De Rossi (Nonda 62'), Dacourt (Tommasi 77'), Taddei, Totti, Montella.

Juventus:
Thủ môn Abbiati, Zambrotta, Thuram, Canavaro, Chiellini, Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved (Mutu 93'), Ibrahimovic (Del Pireo 80'), Trezeguet (Kovac 65').

Ở trận đấu trước đó, phải nhờ đến bàn thắng muộn màn ở phút 87 của Filipe Udinese mới vượt qua Messina với tỉ số sít sao 1-0. Chiến thắng này giúp Udinese tạm vươn lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng với 17 điểm trong tay.

Các trận đấu còn lại của vòng 12:

Chievo  -  Ascoli
Fiorentina  -  AC Milan
Lecce  -  Siena
Livorno  -  Empoli
Reggina  -  Cagliari
Sampdoria  -  Lazio
Treviso  -  Palermo
Inter Milan  -  Parma

N.H.N.

Tin cùng chuyên mục