Juve giành vé sớm, Chelsea cơ bản hoàn thành mục tiêu

Juventus đánh bại Zenit St Petersburg 4-2 để duy trì thành tích toàn thắng và qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8 đầu tiên của bảng H, trong khi Chelsea cũng cầm chắc tấm vé còn lại sau chiến thắng thứ 3 của mình.

Paulo Dybala đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Juve thắng tuyệt đối.
Paulo Dybala đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Juve thắng tuyệt đối.

Juve chỉ cần kết quả hòa trước là chắc suất vào vòng knock-out nhưng chủ nhà Italia còn làm tốt hơn thế rất nhiều. Paulo Dybala đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, sau đó là các pha lập công của Federico Chiesa và Alvaro Morata, đã giúp họ giành chiến thắng 4-2 trước Zenit St Petersburg. Những bàn thắng mà đội khách ghi được đến từ tình huống phản lưới nhà của Leonardo Bonucci trong bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 26, và bàn danh dự ở phút 90+2 của Sardar Azmoun.

Trong khi mọi thứ diễn ra không suôn sẻ ở Serie A mùa này đối với Juve, họ đã tụt xuống vị trí thứ 9 và kém đội dẫn đầu Napoli đến 16 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri lại không gặp vấn đề gì ở đấu trường châu lục. Thắng 4 trận liên tiếp, bao gồm kết quả 1-0 trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu là Chelsea vào tháng 9, đã đưa Lão phu nhân vào vòng 1/8 bất chấp kết quả của 2 lượt trận cuối.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Juve giành chiến thắng trong 4 trận mở màn vòng bảng Champions League, sau mùa giải họ đăng quang 1995-1996 và mùa 2004-2005. HLV Allegri đánh giá: “Toàn đội đã có một trận đấu tốt, chúng tôi cũng rất ấn tượng về mặt kỹ thuật. Sự quyết liệt và lòng dũng cảm của chúng tôi là rất quan trọng ở tình huống này, chúng tôi đã không mất tinh thần khi để thủng lưới đáng tiếc. Tất cả đều tích cực”.

Trong khi đó, Chelsea cũng đã tiến gần hơn đến vòng loại trực tiếp với chiến thắng 1-0 tại Malmo. Bàn thắng của Hakim Ziyech ngay đầu hiệp 2 là đủ để nhà đương kim vô địch châu Âu loại chủ nhà Malmo khỏi giải đấu. Đây là chiến thắng thứ 3 của The Blues, họ có 9 điểm và nhiều hơn 6 điểm so với đội thứ 3 là Zenit.

Juve giành vé sớm, Chelsea cơ bản hoàn thành mục tiêu ảnh 1 Hakim Ziyech (phải) ghi bàn duy nhất cho Chelsea.

Ziyech khai thông thế bế tắc cho Chelsea ở phút 56, nhưng đội khách lẽ ra đã có thể thắng lớn hơn nếu Christian Pulisic sắc bén hơn trong lần trở lại đầu tiên kể từ trận mở màn mùa giải Premier League,và đáng tiếc nhất vẫn là 2 cơ hội bị bỏ lỡ của  Kai Havertz. Nhưng HLV Thomas Tuchel ghi nhận nỗ lực của ngôi sao đồng hương người Đức: “Kai hơi thiếu may mắn vào lúc này nhưng cậu ấy đã giành được một quả phạt đền cho chúng tôi tại Newcastle. Hôm nay cậu ấy có 2 cơ hội để ghi bàn, và đó sẽ là kịch bản hoàn hảo nếu nó có thể biến thành những bàn thắng”.

Chelsea sẽ đón tiếp Juve ở lượt trận tiếp theo vào ngày 23-11, vốn được xem là cơ hội cuối để giành lại ngôi đầu. Trong khi, Malmo dù chưa có điểm nào nhưng vẫn có thể nuôi hy vọng giành suất dự Europa League, nếu thắng Zenit trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục