Jutatip đòi lại Áo xanh cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2024

Chỉ một ngày sau khi mất Áo xanh vào ngoại binh người Nga Natalia Frolova (Biwase), tay đua Jutatip (Thái Lan) nhanh chóng đòi lại được danh hiệu cao quý này trong chặng 5 cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2024 diễn ra sáng nay.

Niềm vui của Bachiya khi thắng chặng
Niềm vui của Bachiya khi thắng chặng

Ở chặng 5 chạy 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) với cự ly 50 km là chặng đua đường bằng ngắn. Đây là cơ hội cho các đội đang mong muốn đánh chiếc Áo xanh thể hiện mình.

Trước khi bước vào chặng 5, cục diện tranh chấp chiếc Áo xanh đang diễn ra giữa ba tay đua Natalia Frolova (Biwase, 42 điểm), Jutatip (Thái Lan, 30 điểm), Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời, 29 điểm). Tuy nhiên, chiếc Áo vàng Natalia Frolova và Nguyễn Thị Thu Mai thiên về tố chất đi đèo nên có phần bất lợi trước một Jutatip chuyên về nước rút.

Nhìn vào cách chơi của Thái Lan mấy ngày qua, họ dường như chỉ nhắm vào chiếc Áo xanh của giải. Do đó, các cô gái của xứ chùa Vàng ngày hôm nay tập trung toàn lực, cố gắng đua đoàn đông về tranh nước rút để giúp Jutatip lật đổ Natalia Frolova.

846c13dc-7bbe-4ccb-a24e-3a3ae683503b-7594.jpeg
Đội Biwase đang giữ nhịp thế trận

Mọi sự cố gắng của các cô gái Thái Lan bước đầu có hiệu quả khi đưa Jutatip về Sprint 1 rút thắng Thạch Thị Ngọc Thảo (Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp), Liu Sang Ying (Đài Loan – Trung Quốc) nhận được 5 điểm thưởng rút ngắn khoảng cách với Frolova xuống còn 7 điểm.

Sau khi để cho 3 tay đua Makhabbat (Kazakhstan), Bachiya (Thái Lan), Saifulnizam(Malaysia) thoát đi lấy 3 vị trí đầu Sprint 2, đội Thái Lan bắt đầu tăng tốc bắt lại nhóm này để tạo thế nước rút. Thế nhưng, hai cô gái Kazakhstan và Malaysia đã đồng lòng kéo mạnh khiến đội Thái Lan bị hụt tầm - phá sản cho kế hoạch đuổi bắt. Do đó, cả 3 tay đua tốp đầu tranh nước rút và Bachiya (Thái Lan) đánh bại Makhabbat (Kazakhstan), Saifulnizam(Malaysia) về nhất chặng.

4c39deca-3c5a-4d7a-8ab1-13684cd736c8-1920.jpeg
Đội Thái Lan đang muốn đưa Jutatip về rút

Mặc dù bất thành trong kế hoạch của mình, nhưng Thái Lan vẫn vớt vát được thế trận khi Jutatip tung nước rút thần tốc thắng cả nhóm đông phía sau về hạng 4 chặng. Thành tích này giúp tay đua Thái Lan nhận được 8 điểm thưởng, trong khi đối thủ Natalia Frolova nằm ngoài tốp 10 không được điểm này. Điều này đồng nghĩa, Jutatip có thêm 13 điểm, đạt tổng cộng 43 điểm, vượt qua Natalia Frolova đúng 1 điểm giành lại chiếc Áo xanh sau 5 chặng.

Do cùng về đích tính đồng thời gian, các danh hiệu khác không có gì thay đổi sau 5 chặng. Ngoại binh người Nga của Biwase Bình Dương Natalia Frolova vẫn mặc chiếc Áo vàng lẫn Áo đỏ. Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai mặc chiếc Áo cam, Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) mặc chiếc Áo trắng. Đội Biwase Bình Dương đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan.

Ngày mai, đoàn đua sẽ chạy chặng 6 từ Đà Lạt đi Phan Rang dài 130 km.

Tin cùng chuyên mục