Jonas Vingegaard: Tôi chỉ có một mục tiêu là lập hat-trick ở Tour de France

Đương kim vô địch người Đan Mạch Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) tuyên bố mục tiêu lớn nhất của anh là lần thứ ba vô địch Tour de France, bất chấp sự cạnh tranh của Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Jonas Vingegaard đặt mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp đăng quang Tour de France
Jonas Vingegaard đặt mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp đăng quang Tour de France

Jonas Vingegaard là ngôi sao sáng giá bậc nhất làng xe đạp thế giới hiện nay khi hai mùa liên tiếp đăng quang Tour de France.

Siêu sao người Đan Mạch tiếp tục khẳng định một lần nữa sẽ ưu tiên Tour de France trong lịch đua năm 2024 của mình. Mặc dù vậy, anh vẫn không loại trừ khả năng sẽ ở lại Pháp lâu hơn một chút để tham dự Olympic Paris mà giải đấu này vẫn chưa có trong lịch thi đấu mùa sau của Jonas Vingegaard.

5690fe11-328b-4170-a5f5-160c733dd925-884.jpeg
Jonas Vingegaard là tay đua hàng đầu thế giới

“Sẽ thật tuyệt vời nếu được tham dự Olympic. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có một mục tiêu: lập hat-trick tại Tour de France. Sau đó chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ đến”, tay đua 27 tuổi lấp lửng nói về khả năng tham dự Olympic trong cuộc trò chuyện với La Gazzetta dello Sport.

Đối với Tour de France, Jonas Vingegaard tin rằng hành trình chinh phục của mình sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể do sự vắng mặt của người đồng hương Wout van Aert. Nguyên nhân vì cua-rơ người Bỉ đã chọn ra mắt ở cả Giro d'Italia và Vuelta a Espana trong mùa giải 2024.

121d0990-a3cf-473d-bd3b-a2572bb1c5ba-2303.jpeg
Jonas Vingegaard là đương kim áo vàng Tour de France

"Trong số các giải đua lớn, tôi sẽ chỉ đặt nặng Tour de France. Tôi sẽ bắt đầu mùa giải ở Tây Ban Nha với cuộc đua O Gran Camiño. Sau đó, thay vì dự Paris-Nice, tôi sẽ tham gia Tirreno-Adriatico. Itzulia Basque Country sẽ là cuộc đua làm nóng cho Tour de France. Đó là những gì trong kế hoạch của tôi tính đến thời điểm hiện tại", Jonas Vingegaard nói.

Jonas Vingegaard nói tiếp: "Năm nay, ở Tour de France, chúng tôi ít áp lực hơn năm 2022 vì chúng tôi đã vô địch hai mùa liên tiếp. Nhưng mùa giải năm sau sẽ khó khăn hơn vì Van Aert sẽ không có mặt. Dù vậy, tôi vẫn còn sự hỗ trợ của Sepp Kuss, Benoot, Laporte và Van Baarle... Sẽ rất khó khăn vì những đối thủ như Remco Evenepoel và Tadej Pogacar luôn mang đến nhiều thử thách. Và cũng không thể không nhắc đến người đồng đội cũ Primoz Roglic. Tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể để thực hiện mục tiêu của mình”.

Tin cùng chuyên mục