La Liga 2015-2016 vẫn còn 10 vòng đấu nữa, nhưng có thể khẳng định Jan Oblak sẽ trở thành chủ nhân của giải thưởng Zamora. Đây đang là mùa giải lịch sử của Oblak.
Phút 28 trận đấu với Valencia ở Mestalla, Jan Oblak bị đánh bại bởi Denis Cheryshev. Đó là bàn thua đầu tiên mà Oblak phải nhận sau 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới trong khuôn khổ La Liga. Tính đến sau vòng 28, thủ môn người Slovenia cũng chỉ phải nhận 12 bàn thua. Sự xuất sắc của Oblak giúp Atletico nhận ít hơn Barca 10 bàn thua, và chưa bằng một nửa những gì Real Madrid phải nhận.
Tính đến nay, Oblak đã trải qua 18 trận không thủng lưới. Hàng thủ Atletico được xây dựng rất tốt, nhờ những con người xuất sắc do Diego Godin chỉ huy, cũng như hệ thống chiến thuật rất cân bằng mà Diego Simeone đã triển khai nhiều năm qua. Dù vậy, sức mạnh ấy không làm giảm đi đóng góp của Oblak.

Oblak đang sẵn sàng chinh phục lịch sử.
Thủ thành người Slovenia đã có tổng cộng 54 pha cứu thua ở La Liga mùa này. Trong đó, có không ít pha cản phá quan trọng giúp Atletico giành trọn 3 điểm. Tầm quan trọng của Oblak không hề thua kém Diego Godin hay Antoine Griezmann. Chính sự xuất sắc của thủ thành 23 tuổi này góp phần giúp cho các đồng đội ở phía trên anh thi đấu thoải mái hơn.
Với sự thể hiện ấn tượng, Oblak đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Zamora (thủ môn xuất sắc nhất mùa giải ở La Liga, do báo Marca trao tặng). Trên bảng xếp hạng các thủ môn tốt nhất La Liga, hiện nay Oblak đang có ít hơn 7 bàn thua so với người đứng thứ hai. Areola của Villarreal là người đang đứng sau Oblak, với 19 bàn thua.
Các đối thủ sắp tới của Atletico đều không mạnh. Atletico sẽ lần lượt đối mặt Deportivo, Sporting Gijon, Betis, Espanyol, Granada, Bilbao, Malaga, Rayo Vallecano, Levante và Celta Vigo. Trước các đối thủ này, Oblak có thể cải thiện tốt hơn nữa số trận không thủng lưới. Oblak cũng sẽ hạn chế được tối đa số bàn thua phải nhận trong phần còn lại của mùa giải.
Hiện tại, theo thống kê chi tiết, Oblak để thủng lưới trung bình xấp xỉ 0,43 bàn/trận. Nếu giành Zamora, Oblak sẽ trở thành người kế thừa Thibaut Courtois. Trong hai mùa giải 2012-2013 và 2013-2014, Courtois đều trở thành thủ môn xuất sắc nhất La Liga, trước khi chia tay Atletico để sang khoác áo Chelsea. Tuy nhiên, Courtois có nhiều bàn thua hơn so với Oblak. Thủ môn người Bỉ lần lượt nhận 29 và 24 bàn thua khi trở thành chủ nhân Zamora.
Nếu thành công, Oblak cũng mang về sân Vicente Calderon danh hiệu Zamora thứ 8 trong lịch sử. Ngoài ra, có một mục tiêu để Oblak phấn đấu: trở thành thủ môn thứ hai trong lịch sử giành Zamora với mức trung bình thủng lưới dưới 0,50 bàn/trận. Francisco Liano là người duy nhất làm được điều đó kể từ khi La Liga ra đời. Mùa 1993-1994, Liano chỉ nhận 18 bàn thua sau 38 trận bắt chính (0,47 bàn thua/trận).
Trong thế kỷ 21, những người có thành tích tốt nhất là các thủ môn của Barca. Victor Valdes đã để thua 0,50 bàn/trận mùa 2010-2011. Mùa trước, Claudio Bravo nhận Zamora với 0,51 bàn thua/trận. Không chỉ vậy, Oblak cũng đang âm thầm phá kỷ lục 16 bàn thua mà Valdes nhận mùa 2010-2011, với 32 trận thi đấu. Để thành công, Oblak không được phép để thủng lưới nhiều hơn 3 bàn từ nay đến cuối mùa, hoặc cũng có một giải pháp khác là Moya bắt thay các trận còn lại.
Ngọc Huy