Hull City (10) - Chelsea (3): Tùy thuộc hàng công

Mục tiêu chủ yếu của Chelsea ở vòng 21 Premier League diễn ra vào cuối tuần này là đá bại Hull City để vươn lên ngôi đầu bảng nhằm gây sức ép với Arsenal và Man.City.

K+1 trực tiếp lúc 19 giờ 45 ngày 11-1

Mục tiêu chủ yếu của Chelsea ở vòng 21 Premier League diễn ra vào cuối tuần này là đá bại Hull City để vươn lên ngôi đầu bảng nhằm gây sức ép với Arsenal và Man.City.

Sau khi được nghỉ ngơi 10 ngày để nhường sân chơi cho Cúp FA và Cúp Liên đoàn, Premier League sẽ tái khởi động vào đêm nay qua trận mở màn giữa Hull City và Chelsea ở vòng 21. Do chỉ kém đội đầu bảng Arsenal có 2 điểm nên The Blues sẽ vươn lên vị trí số 1 nếu giành được chiến thắng trên sân KC.

Ít nhất sẽ không thua

Sau 20 vòng đấu, Chelsea đang tạm giữ vị trí thứ 3 với 43 điểm, hơn đội xếp thứ tư là Liverpool 4 điểm. Như vậy, chẳng ai có thể đe dọa vị trí của The Blues ở vòng đấu này nên họ sẽ hướng mục tiêu vào việc cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. Chuyện cũng đơn giản thôi, bởi chỉ cần đá bại Hull City là Chelsea sẽ tạm vươn lên ngôi đầu bảng và họ có thể giữ nó nếu Man.City (gặp Newcastle vào đêm Chủ nhật) và Arsenal (gặp Aston Villa vào rạng sáng thứ Ba) xuất trận.

Thật ra đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng nếu biết rằng Hull City thường tỏ ra mạnh mẽ trên sân nhà mùa này (thắng 5, hòa 3 và chỉ thua có 2 trận), trong đó có chiến thắng 3-1 trước Liverpool và cuộc hủy diệt Fulham với 6 bàn không gỡ. Thế nhưng, một khi HLV Jose Mourinho đã thành công qua việc mang lại sự “tàn nhẫn” cho hàng phòng ngự của ông trong thời gian gần đây thì có thể tin rằng ít nhất Chelsea cũng tránh được thất bại trên sân KC vào tối nay.

Trong 4 trận đấu gần nhất ở Premier League, hàng phòng ngự của Chelsea chỉ để thủng lưới có 1 bàn, dù Ashley Cole phải thường xuyên ngồi trên ghế dự bị còn Branislav Ivanovic dính chấn thương. Tuy nhiên, chính ca chấn thương của Ivanovic đã tạo điều kiện cho Cole quay trở lại đội hình xuất phát do HLV Mourinho phải điều Cesar Azpilicueta sang trấn giữ ở cánh phải. Trong khi đó, Gary Cahill ngày càng chơi ăn ý với John Terry để hình thành tấm màn sắt trước khung thành của thủ môn Petr Cech.      

Fernando Torres (phải, Chelsea) kiểm soát bóng trong trận thắng Hull City ở lượt đi.

Fernando Torres (phải, Chelsea) kiểm soát bóng trong trận thắng Hull City ở lượt đi.

Không mua thêm tiền đạo

Thế nên, việc Chelsea có giành được chiến thắng hay không sẽ tùy thuộc vào hàng công mà đó lại là vấn đề “muôn thuở” của HLV Mourinho. Dù Samuel Eto’o đã ghi bàn vào lưới Liverpool còn Fernando Torres cũng làm được điều tương tự trước Southampton trong 2 trận đấu gần đây nhất ở Premier League nhưng họ vẫn chưa tìm lại được bản năng “sát thủ”. Cả 2 bàn thắng đó đều đến trong tình huống mà họ không cần phải là “sát thủ” cũng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là HLV Mourinho tuyên bố sẽ không mua thêm một tiền đạo nào để bổ sung lực lượng trong đợt chuyển nhượng mùa đông này. Nghĩa là ông vẫn sẽ tiếp tục dựa vào Eto’o, Torres và Demba Ba. Thế nhưng, một khi có những thông tin cho rằng Ba sẽ ra đi, mà điểm đến có thể là Arsenal, thì chắc hẳn ông cần phải có sự chuẩn bị để không phải rơi vào tình cảnh thiếu hụt tiền đạo.

Trong khi đó, Bertrand Traore đã chính thức trở thành người của Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi. Trước đó, cầu thủ 18 tuổi này đã góp mặt trong chuyến du đấu châu Á của Chelsea hồi mùa hè, tham dự cả 3 trận đấu và ghi được 2 bàn thắng. Vị trí sở trường của Traore là tiền vệ tấn công, nhưng anh có thể chơi ở vai trò “số 10” hoặc trên 2 cánh. Như vậy, Traore sẽ khiến cho lực lượng tiền vệ tấn công của The Blues càng đông đúc thêm, dù nhiều khả năng đây chỉ là cuộc đầu tư cho tương lai.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

Nam Khang

Tin cùng chuyên mục