HLV Tuchel than phiền khi liên tiếp sai lầm khiến Chelsea trả giá

Hàng phòng ngự tưởng chừng không thể bị khoan thủng của Chelsea đang bị tổn thương bởi liên tiếp những sai lầm cá nhân. Trong 3 trận bị thủng lưới liên tiếp, The Blues đã 2 lần mất điểm khiến họ phải trả giá bằng việc mất ngôi đầu vào tay Man.City.

HLV Thomas Tuchel thất vọng khi chứng kiến quá nhiều sai lầm cá nhân. Ảnh: Getty Images
HLV Thomas Tuchel thất vọng khi chứng kiến quá nhiều sai lầm cá nhân. Ảnh: Getty Images

Thủ thành Edouard Mendy đã mắc 2 sai lầm để giúp West Ham có màn ngược dòng thắng 3-2 vào thứ bảy. Đầu tiên, anh xử lý không quyết đoán sau đường chuyền về quá lộ của Jorginho, trước khi phạm lỗi với Jarrod Bowen trong vòng cấm và giúp Manuel Lanzini có cơ hội gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền. Tiếp đến là việc mất tập trung ở cuối trận khiến Mendy không thể đối phó với quả tạt bóng “bất thường” của hậu vệ Arthur Masuaku bên cánh trái.

HLV Thomas Tuchel ở trận đấu thứ 53 dẫn dắt Chelsea đã phải lần đầu tiên chứng kiến đội bóng thủng lưới 2 bàn trong một trận Premier League mùa này. Nhà cầm quân người Đức nói với các phóng viên: “Chúng tôi không đủ tốt trong một vài chi tiết vào lúc này. Chúng tôi đang mắc quá nhiều sai lầm lớn. Edouard đang trải qua một giai đoạn khó khăn, tôi không biết tại sao. Cậu ấy dường như đã mất một chút tự tin”.

Những sai sót này chỉ là lỗi mới nhất của The Blues, khi vào cuối tuần trước Jorginho để mất bóng và cho phép Man.United có được trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge. Đến giữa tuần, sai lầm của Ruben Loftus-Cheek đã tạo cơ hội cho Watford gỡ hòa trong trận đấu mà dù Chelsea thắng chung cuộc 2-1, HLV Tuchel đã phải thừa nhận đội của ông giành được 3 điểm may mắn. Và giờ ông nhấn mạnh thêm sau thất bại tại West Ham: “Nếu bạn mắc sai lầm lớn ở trình độ này, bạn không thể mong đợi có kết quả tốt”.

HLV Tuchel than phiền khi liên tiếp sai lầm khiến Chelsea trả giá ảnh 1 Thủ thành Edouard Mendy trong tình huống gây nên quả phạt đền. Ảnh: Getty Images

Chelsea lúc này đã rơi xuống vị trí thứ 3 với 33 điểm sau 15 trận, kém 1 điểm so với Liverpool và 2 điểm so với ngôi đầu của Man.City. Thêm vào những lo lắng của HLV Tuchel là danh sách chấn thương ngày càng tăng. Nhà cầm quân người Đức cho biết Kai Havertz đã “rất đau” khi anh tập tễnh ở cuối hiệp một và phải nhường vị trí cho Romelu Lukaku sau giờ nghỉ. Hậu vệ cánh Marcos Alonso, người thay thế Ben Chilwell hiện đang chấn thương, đã cho thấy dấu hiệu bị đau lưng trước khi được thay ra.

Tiền vệ trung tâm tốt nhất lúc này là Jorginho cũng đang bị đau hông trong lúc theo HLV Tuchel thừa nhận, ông không biết khi nào các tiền vệ chủ lực N'Golo Kante và Mateo Kovacic sẽ khỏe trở lại. Ông nhấn mạnh thêm: “Cầu thủ của chúng tôi đã quá tải nhưng họ không còn cách nào khác là vẫn phải tiếp tục ”.

Tin cùng chuyên mục