HLV Phạm Minh Dũng được bổ nhiệm là HLV trưởng đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin

Như vậy, HLV Phạm Minh Dũng đã chính thức được bổ nhiệm giữ vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin.
HLV Phạm Minh Dũng chính thức nhận vai trò HLV trưởng đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Ảnh: TT
HLV Phạm Minh Dũng chính thức nhận vai trò HLV trưởng đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Ảnh: TT

Trước khi đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin lên đường tới Phú Thọ dự cúp Hùng Vương 2023, HLV Phạm Minh Dũng đã được đơn vị chủ quản chính thức bổ nhiệm giữ vai trò HLV trưởng của đội bóng.

Tại buổi giao nhiệm vụ cho đội bóng Bộ tư lệnh Thông tin dự cúp Hùng Vương 2023 trong ngày 20-3, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc – đại tá Trần Bá Khương đã thay mặt Phòng Quân huấn, Ban Chính trị Bộ Tham mưu và chỉ huy, ban huấn luyện đội 1 đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin trao quyết định bổ nhiệm HLV Phạm Minh Dũng giữ vai trò HLV trưởng của đội. Trước đó, khi được giao nhiệm vụ đảm nhiệm vai trò huấn luyện tại đội 1 của đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin, ông Phạm Minh Dũng là quyền HLV trưởng.

HLV Phạm Minh Dũng được bổ nhiệm vai trò quyền HLV trưởng của đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin vào tháng 5-2021 để thay vị trí của cựu HLV trưởng đội 1 là HLV Bùi Huy Sơn. Sau khi giữ vai trò quyền HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin, ông Dũng đạt được các thành tích đáng kể là vô địch quốc gia năm 2021, vô địch cúp bóng chuyền quân đội 2022 và vô địch Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022, đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin chỉ lọt vào tứ kết. Hiện tại, sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin đã giành được 3 trận thắng và xếp thứ nhì bảng B tại Gia Lâm (Hà Nội) đồng thời có suất thi đấu cúp Hùng Vương 2023.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022 và vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin không thuê cầu thủ ngoại. Lúc này, đội hình do ông Phạm Minh Dũng phụ trách ở đội 1 có các cầu thủ đã thi đấu vòng 1 vô địch quốc gia 2023 và sắp tới tại cúp Hùng Vương 2023 gồm: Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương, Thanh Hương, Phương Thùy, Khánh Huyền, Việt Hương, Phạm Thị Hiền, Lệ Thảo, Kiều Trinh, Mỹ Hằng, Lâm Oanh, Lê Khanh, Ly Ly và Thùy Linh. Các trợ lý cho ông Phạm Minh Dũng tại đội 1 gồm có HLV Phạm Thị Yến, HLV Nguyễn Trọng Linh và HLV Phạm Thị Thu Trang.

Đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất tại cúp Hùng Vương 2023. Trong trận đấu đầu tiên, đội này sẽ thi đấu với nữ Ninh Bình vào tối ngày 23-3.

Tin cùng chuyên mục