Nagelsmann được bổ nhiệm dẫn dắt Die Mannschaft vào ngày 22-9-2023 sau khi người tiền nhiệm Hansi Flick trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử tuyển Đức bị sa thải, trong tình huống đội tuyển quốc gia đang gặp khó khăn do một loạt các kết quả kém. Trận đấu đầu tiên của Nagelsmann là chiến thắng ngược dòng 3-1 trên sân tuyển Mỹ vào ngày 14-10-2023. Và sau chiến thắng hôm thứ Hai trước Hà Lan, đó là chiến thắng thứ 10 của Đức sau 17 trận dưới thời Nagelsmann. Trong đó, thất bại duy nhất của đội kể từ đầu năm 2024 là trong hiệp phụ ở tứ kết Euro 2024 trên sân nhà trước nhà vô địch sau đó là Tây Ban Nha.
Sau Euro 2024, tuyển Đức cũng bước vào kỷ nguyên mới khi Toni Kroos giã từ sự nghiệp, trong khi thủ thành đội trưởng Manuel Neuer hay Thomas Muller và Ilkay Gundogan đều quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế. Nagelsmann đối mặt thách thức lớn nhưng nhà cầm quân trẻ tuổi này vẫn luôn duy trì sự lạc quan, dù đôi khi những tuyên bố mạnh mẽ muốn thắng World Cup 2026 của ông bị chính giới chuyên gia và truyền thông Đức chế nhạo. Nhưng vị HLV mới 37 tuổi này vẫn im lặng và tập trung chứng tỏ bản thân. Chiến thắng trước Hà Lan đã giúp tuyển Đức đứng đầu Bảng A3, trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League sớm trước 2 vòng đấu.
Điểm đáng chú ý, đây là thời điểm tuyển Đức đang chao đảo sau một loạt chấn thương. HLV Nagelsmann đã thực hiện 7 thay đổi trong đội hình trước loạt trận quốc tế tháng 10 sau chấn thương của các cầu thủ chủ chốt bao gồm Jamal Musiala, Kai Havertz và thủ thành Marc-Andre Ter Stegen. Tiền đạo Deniz Undav, người đã ghi một cú đúp trong chiến thắng 2-1 vào thứ Sáu trước Bosnia, cũng bị loại sau một chấn thương trong quá trình khởi động trước trận Hà Lan. Nhưng đổi lại, dù trước một đối thủ lớn, tuyển Đức ra sân với 2 gương mặt mới toanh trong 4 người lần đầu được đá chính vẫn tạo ra một thế trận lấn lướt hoàn toàn. Trong đó, tiền vệ Jamie Leweling có màn ra mắt trong mơ với cú sút tuyệt đẹp ghi bàn quyết định ở phút 64.
Nagelsmann rất phấn khích đánh giá: “Hiệp một đêm nay là hiệp đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi trong năm nay. Khát khao mà đội thể hiện thật sự ấn tượng, nó là một bước tiến lớn. Chúng tôi đã chơi tốt và khiến họ có rất ít cơ hội. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Tập thể này có tham vọng tiếp tục đà chiến thắng này. Có một bầu không khí tràn đầy năng lượng trong phòng thay đồ - họ muốn giành chiến thắng”.
Đội trưởng mới của tuyển Đức, Joshua Kimmich - người đã góp mặt trong những thất bại ở vòng bảng World Cup 2018 và 2022 - đã chia sẻ với các phóng viên về những thay đổi: “Bạn có thể thấy mọi người đều sẵn sàng. Mọi người đứng trên sân đều có mong muốn được chơi, đều có mong muốn chiến thắng. Tôi nghĩ bạn có thể thấy từ bên ngoài rằng chúng tôi có mong muốn chơi bóng, và động lực để phòng thủ”.