HLV Lampard vẫn đầy thận trọng sau trận thắng Chelsea

Everton đã giành chiến thắng gây sốc 1-0 trước Chelsea vượt trội vào Chủ nhật, và đây được xem có thể tạo bước ngoặt quan trọng cho nỗ lực trụ hạng của họ. Tuy nhiên, HLV Frank Lampard thì thận trọng cảnh báo “vẫn còn một chặng đường dài để đi trong cuộc chiến trụ hạng”.

Frank Lampard hy vọng Everton có thể duy trì tinh thần chiến đấu. Ảnh: Getty Images
Frank Lampard hy vọng Everton có thể duy trì tinh thần chiến đấu. Ảnh: Getty Images

Bàn thắng cực kỳ quan trọng của Richarlison cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford đã giúp Everton đánh bại Chelsea 1-0 tại Goodison Park. Kết quả ngoài dự đoán này có thể chưa giúp Everton thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng họ chỉ còn kém 2 điểm so với những đội xếp ngay trên là Leeds United và Burnley, trong khi vẫn còn chơi ít hơn 1 trận.

Everton đã giành 10 trong 12 điểm tối đa ở 4 trận sân nhà gần nhất, bao gồm chiến thắng trước các đối thủ lớn như Man.Unied và Chelsea. Và khi trận đấu bù với Crystal Palace (ngày 19-5, chỉ 3 ngày trước lượt trận cuối mùa giải) sẽ diễn ra tại Goodison Park, giới quan sát tin rằng Everton đang có ưu thế trong cuộc chiến sinh tồn này. Tuy nhiên, HLV Lampard vẫn tỏ ra thận trọng: “Thật khó để nói rằng cơ hội nằm trong tay chúng tôi, vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Chẳng có gì là chắc chắn khi bạn ở nhóm cuối bảng. Nếu là Liverpool và Man.City, bạn có thể tin họ sẽ thắng mọi trận đấu. Nhưng chẳng ai mong đợi chúng tôi có thể là điều đó, tương tự là Burnley hay Leeds United”.

HLV Lampard nhấn mạnh thêm: “Điều chúng tôi có thể kiểm soát vào lúc này là khi chúng tôi ra sân thi đấu. Chúng tôi chỉ có thể kiểm soát chính mình. Trong 5 trận đấu cuối, chúng tôi sẽ phải kiểm soát bản thân thật tốt để giành đủ số điểm mình cần. Chúng tôi không biết nó là bao nhiêu, chỉ biết là càng nhiều càng tốt. Vì vậy, cảm giác của tôi là vẫn còn một chặng đường dài phía trước”.

Nhưng HLV Lampard cũng chỉ ra điều tích cực từ chiến thắng của Everton trước đội bóng cũ hùng mạnh Chelsea: “Trước trận, tôi đã thẳng thắn chỉ ra tình hình bấp bênh của CLB, khích lệ sự tự tin của cầu thủ và thúc đẩy tinh thần chiến đấu của họ. Việc bạn có một đội hình tốt vẫn không thể đảm bảo bạn có thể trụ lại giải đấu này. Cảm giác của tôi là đội bóng cần thêm một sự thúc đẩy và thật vui khi các cầu thủ đã thể hiện điều đó trong hôm nay”.

Tin cùng chuyên mục