HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức được trao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều 8-8, VFF đã chính thức công bố HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 cho HLV kỳ cựu Hoàng Anh Tuấn.
Hai phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ tráo tặng áo và hoa đến HLV Hoàng Anh Tuấn
Hai phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ tráo tặng áo và hoa đến HLV Hoàng Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, nằm trong chiến lược đào tạo và phát triển lực lượng cầu thủ trẻ, qua đó tạo nguồn kế cận dồi dào hơn cho đội tuyển quốc gia nhằm hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai, VFF đã tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đội tuyển trẻ nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng điểm trong giai đoạn tới và các giai đoạn tiếp theo.

Các kế hoạch phát triển mang tính tổng thể và đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động của các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là các đội tuyển trẻ đã và đang được VFF triển khai thực hiện một cách hết sức tích cực. Đối với giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 8 sắp tới, VFF đã nhận được sự đồng thuận từ phía HLV Philippe Troussier về việc trao quyền cho ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu này.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại buổi lễ

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại buổi lễ

Ông Dương Nghiệp Khôi cũng chia sẻ thêm, việc trao quyền cho ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 là rất phù hợp, bởi lực lượng nòng cốt của đội đều là những cầu thủ có độ tuổi U18- U20, trong đó đa phần là học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vừa tham dự các giải trẻ châu Á như VCK U17, U20 châu Á 2023.

“HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những đóng góp trong công tác đào tạo và phát triển lớp cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia. Rất nhiều cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã được tôi luyện và trưởng thành qua các giải đấu lớn dành cho bóng đá trẻ của khu vực, châu lục và thế giới, trong đó đỉnh cao là VCK FIFA U20 World Cup 2017 lần đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta đã biết.

Đa phần trong số họ đến nay đều đã khẳng định được vị trí của mình tại đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Đó cũng là lý do VFF tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ cho HLV Hoàng Anh Tuấn huấn luyện và dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, hướng tới mục tiêu dài hạn về xây dựng chiều sâu lực lượng cho đội tuyển quốc gia thông qua sự tích lũy liên tục về chuyên môn, về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế cho các lớp cầu thủ trẻ”, ông Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh.

Thầy trò đội tuyển chụp hình lưu niệm tại trụ sở VFF

Thầy trò đội tuyển chụp hình lưu niệm tại trụ sở VFF

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 do Thái Lan đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 17-8 đến 26-8-2023. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với đội tuyển U23 Philippines và U23 Lào.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29-7 cho đến nay. Theo kế hoạch, đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 14-8 để tập huấn vào hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng.

Tin cùng chuyên mục