HLV Dương Thị Liên rời đội tuyển, Tiến Minh vẫn có mặt

Đội tuyển cầu lông Việt Nam ở năm 2018 sẽ có những sự đổi mới, và tất cả bắt đầu tập trung từ ngày 1-1-2018 tới đây.

HLV Dương Thị Liên không làm HLV trưởng ở năm 2018. Ảnh: D.T.L
HLV Dương Thị Liên không làm HLV trưởng ở năm 2018. Ảnh: D.T.L

Theo tìm hiểu và chia sẻ từ bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) trong ngày 29-12, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 1-1-2018 tại Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh). Ở lần tập trung này, 10 tay vợt xuất sắc nhất được mời lên đội tuyển.

“Trong lần tập trung ở năm 2018, chúng tôi vẫn tiếp tục tạo cơ hội để Nguyễn Tiến Minh (TPHCM) lên đội tuyển. Hiện tại Tiến Minh vẫn thi đấu và chưa nghỉ hẳn nên còn hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm với VĐV trẻ trên tuyển”, Trưởng bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) – ông Lê Thanh Hà xác nhận.

Tuy nhiên, điểm thay đổi là HLV Dương Thị Liên sẽ không làm HLV trưởng đội cầu lông Việt Nam ở năm 2018. HLV này đã là HLV trưởng của đội cầu lông Việt Nam trong năm 2017 cũng như theo sát các VĐV đi thi đấu tại SEA Games 29-2017 nhưng do vướng việc cá nhân nên xin rút không lên đội tuyển tại năm tới. Trước mắt, HLV Phú Toàn Thiện là người sẽ đảm trách HLV chịu trách nhiệm đội cầu lông Việt Nam. Tại SEA Games 29-2017 ở Malaysia, HLV Dương Thị Liên cùng các học trò đã giành được 2 HCĐ (HCĐ đơn nam, HCĐ đôi nữ).

Ở năm 2018, đội cầu lông Việt Nam sẽ tập trung giai đoạn 1 (bắt đầu từ ngày 1-1-2018), kéo dài trong 3 tháng. Ở giai đoạn 2 tiếp theo, đội sẽ bổ sung thêm VĐV cũng như có chuyên gia ngoại tham gia huấn luyện.

“Chúng tôi đang làm việc hết khả năng để tìm được chuyên gia hiệu quả nhất theo đúng kinh phí chi trả. HLV tới từ Nhật Bản đang được ưu tiên xem xét mời làm việc”, ông Hà chia sẻ thêm.

Kết thúc năm 2017, các VĐV Việt Nam tạm giữ được thứ hạng không thấp trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới BWF. Tiến Minh ở hạng 55 đơn nam thế giới. Phạm Cao Cường đứng hạng 128 thế giới (tăng 20 bậc so với tuần trước) trong khi Vũ Thị Trang đạt hạng 46 và Nguyễn Thùy Linh hạng 67 đơn nữ thế giới.

Năm 2018, đội tuyển cầu lông Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu có kết quả tốt nhất tại ASIAD 2018 ở Indonesia.

Tin cùng chuyên mục