HLV của Indonesia cảm thông khi đồng nghiệp Troussier mất việc ở Việt Nam

Dành sự tôn trọng đến đồng nghiệp Philippe Troussier, ông Shin Tae-yong của Indonesia thừa nhận nghề HLV phải chịu trách nhiệm về mặt kết quả và có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.

HLV Shin Tae-yong dành sự tôn trọng lẫn cảm thông cho đồng nghiệp Troussier.
HLV Shin Tae-yong dành sự tôn trọng lẫn cảm thông cho đồng nghiệp Troussier.

Chiều 27-3, HLV Shin Tae-yong cùng các tuyển thủ Indonesia trở lại thủ đô Jakarta để khép lại chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Việt Nam trước đó một ngày. Ngay tại sân bay, ông Shin nhận được câu hỏi từ truyền thông Indonesia về việc HLV Troussier không còn được huấn luyện ở đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời: “Trên cương vị cá nhân, tôi không vui khi HLV Troussier không còn làm việc ở đội tuyển Việt Nam. Bởi vị trí HLV trưởng luôn phải chịu trách nhiệm về kết quả mà đội bóng của họ dẫn dắt, đồng thời có thể bị mất việc bất cứ lúc nào”.

Sau đó, ông Shin chủ động né tránh các vấn đề liên quan đến đội tuyển Việt Nam, đặc biệt cá nhân đồng nghiệp Troussier. Ông nói thêm: “Bầu không khí của đội tuyển Indonesia lúc này đang rất vui, và tôi cảm thấy toàn đội còn có thể đá tốt hơn nữa ở các trận tiếp theo”.

Trước khi HLV Troussier tiếp quản đội tuyển Việt Nam, ông Shin Tae-yong cùng các cầu thủ Indonesia chưa bao giờ thắng được U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thậm chí, đội bóng xứ Vạn đảo còn dính cái dớp 20 năm chưa thắng đội chủ nhà trong các chuyến làm khách ở Việt Nam. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối 26-3 đã giúp thầy trò ông Shin viết lại lịch sử.

IMG_4263.jpeg
Indonesia giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Thậm chí, họ còn rộng hơn cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 khi đã hơn đội tuyển Việt Nam đến 4 điểm và chỉ còn hai lượt trận thi đấu. Nhiệm vụ tiếp theo của ông Shin Tae-yong là huấn luyện U23 Indonesia tranh vé dự Olympic Paris 2024 thông qua vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024.

Ông Shin nói: “Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) và tôi đã cùng nhau gia hạn hợp đồng để tôi huấn luyện đội U23 dự giải châu Á. Tuy nhiên, tương lai của tôi sau đó ra sao thì chưa thể nói được. Tôi chưa thấy có quyết định nào từ phía PSSI về việc này”.

Tin cùng chuyên mục