Bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á

Việt Nam 0-3 Indonesia: Xa dần giấc mơ World Cup 2026

Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước Indonesia khiến thầy trò Philippe Troussier đã kém đối thủ đến 4 điểm, qua đó gần như khép lại cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026.

Nỗ lực của Khuất Văn Khang không thể giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi thất bại. ẢNH: MINH HOÀNG
Nỗ lực của Khuất Văn Khang không thể giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi thất bại. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Troussier có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận đấu lượt đi, khi tung Nguyễn Tiến Linh, Vũ Văn Thanh và Khuất Văn Khang ra sân ngay từ đầu. Các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, song áp lực chiến thắng khiến hệ thống phòng ngự của toàn đội tiếp tục để lộ kẽ hở.

Từ quả phạt góc bên cánh trái của Thom Haye ở phút thứ 9, trung vệ Jay Idez trong tư thế trống trải đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở điểm cho Indonesia. Trong bàn thua này, trung vệ Phan Tấn Tài mắc lỗi khi không theo kèm được cầu thủ của Indonesia. Tiếp đà hưng phấn, đến phút 23, các vị khách có bàn thắng nâng đôi cách biệt. Oratmangoen xử lý kỹ thuật trong vòng vây của 4 tuyển thủ Việt Nam, trước khi thoát xuống và đánh bại thủ môn Nguyễn Filip bằng cú sút chéo góc.

Đội tuyển Việt Nam làm chủ thế trận trong hiệp 1, nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội “ngon ăn” được tạo ra. Trước khi để thua bàn thứ 2, các học trò của HLV Troussier suýt có bàn thắng gỡ hoà. Phạm Xuân Mạnh tạt bóng bên cánh phải ở phút 11, nhưng tình huống đánh đầu cận thành của Tiến Linh lại đưa bóng trúng vào người của thủ môn Ernando.

IMG_4263.jpeg
Niềm vui của các cầu thủ Indonesia. ẢNH: MINH HOÀNG

Đến phút 28, nhận đường chọc khe của Văn Thanh, Tiến Linh xâm nhập vòng cấm Indonesia, tiếc rằng pha dứt điểm sau đó từ “số 22” lại đưa bóng dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc. Năm phút sau, Văn Khang đá phạt khó chịu khiến thủ thành của Indonesia đầy vất vả để cứu thua. Liên tiếp các cơ hội bị bỏ lỡ khiến đội tuyển Việt Nam đành chấp bị đối thủ dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Troussier chơi với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Chiến lược gia người Pháp lần lượt tung Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài và Võ Minh Trọng vào sân với hy vọng cải thiện được tình hình.

Phút 63, Văn Khang trả ngược bóng khớp đà dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh, nhưng bóng lại đi vọt xà đáng tiếc. Càng về cuối trận, sức ép mà đội chủ nhà tạo ra càng lớn hơn. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức đầy kỷ luật và kín kẽ bên phía Indonesia, toàn đội đã không thể một lần trong trận đấu xuyên thủng mành lưới đối phương.

Thậm chí đến phút 90+8, thủ môn Nguyễn Filip đón nhận bàn thua thứ 3. Tiền đạo vào thay người ở hiệp 2 Sananta đệm bóng cận thành vào lưới trống, để khép lại pha dàn xếp phản công đẹp mắt của đội khách.

IMG_4266.jpeg
Người hâm mộ Việt Nam thể hiện sự thất vọng sau thất bại đầy bạc nhược của thầy trò Troussier trước Indonesia. ẢNH: MINH HOÀNG

Thất bại này khiến đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ có 3 điểm, nhưng đã bị Indonesia nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm. Trong khi bảng F chỉ còn 2 lượt trận, cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 với thầy trò Troussier gần như khép lại. Vào tháng 6 tới, Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội có lịch thi đấu hai trận còn lại gặp Philippines (sân nhà) và Iraq (sân khách).

Tin cùng chuyên mục