Hải Phòng FC sau vòng 9 V-League 2022: Công – thủ đối lập

Hàng công của Hải Phòng FC đang dẫn đầu V-League 2022 về khả năng săn bàn nhưng hàng thủ của họ lại cho thấy những vấn đề khi là đội bóng để lọt lưới nhiều thứ 2 sau 9 vòng đấu đã qua.


Hàng công của Hải Phòng FC phụ thuộc quá nhiều vào Rimario. ẢNH: MINH HOÀNG
Hàng công của Hải Phòng FC phụ thuộc quá nhiều vào Rimario. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong một năm trở lại đây, Hải Phòng FC đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, Hải Phòng FC không còn là một đội bóng không tham vọng hay chắp vá. Sự chuyển mình của đội bóng đất cảng được thể hiện rất rõ từ chuyên môn cho đến phía ngoài đường pitch. Chỉ xét riêng về vấn đề chuyên môn, rõ ràng giờ đây Hải Phòng FC giờ đây đã chuyển thành tập thể hiên ngang, có sức chiến đấu và rất biết cách tạo ra sự khác biệt.

Trên băng ghế huấn luyện, lãnh đạo của Hải Phòng FC đã thành công đưa HLV Chu Đình Nghiêm về làm HLV trưởng thay Phạm Anh Tuấn hồi cuối năm 2021. Nhà cầm quân họ Chu là một tên tuổi lớn với 3 chức vô địch V-League trong 8 danh hiệu cùng Hà Nội FC. Không chỉ vậy, họ còn bổ sung dàn cầu thủ chất lượng như Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang đến từ HAGL hay Nguyễn Hải Huy, Moses Oloya và Rimario Gordon, cũng đều là những tên tuổi của V-League.

Nếu như ở những mùa giải trước, Hải Phòng chỉ thường xuyên nằm ở nhóm dưới của bảng xếp hạng thì với V-League 2022 đã hoàn toàn khác. Dưới triều đại của “tướng” Nghiêm, Hải Phòng FC không muốn trở thành một đội bóng bị đặt ngoài cuộc đua nữa. Minh chứng là, từ khi mùa giải khởi tranh, họ có 7/9 vòng đấu thống trị ngôi đầu của bảng xếp hạng. 9 vòng đấu họ thắng 4, hòa 2 và thua 3. Một con số ấn tượng hơn rất nhiều so với Hải Phòng FC của những mùa giải trước. Đáng nói, hàng công của đội bóng này hiện đang dẫn đầu V-League về khả năng săn bàn. Đội bóng chủ sân Lạch Tray ghi được 14 bàn thắng trong 9 vòng đấu đã qua, họ vượt mặt những ông lớn như Hà Nội FC (11 bàn), HAGL (10 bàn), SLNA (12 bàn), Bình Định (10 bàn)….

Hải Phòng FC sau vòng 9 V-League 2022: Công – thủ đối lập ảnh 1 Hàng thủ của Hải Phòng FC chưa được đánh giá cao ở V-League 2022. ẢNH: MINH HOÀNG
Có hàng công tuyệt vời là thế, nhưng hàng thủ của Hải Phòng FC lại đang ở tình trạng báo động. Sau 9 vòng, hàng phòng ngự của Hải Phòng FC để lọt lưới đến 13 bàn và là đội có hàng thủ tệ thứ 2 ở V-League chỉ sau Sài Gòn FC (18 bàn). Số bàn thua của họ nhiều gấp đôi Hà Nội FC, SLNA, HAGL hay Viettel. Vậy điều gì đang diễn ra ở Hải Phòng FC?

HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng sơ đồ 4-1-1-1 cho Hải Phòng FC đây là lối chơi thiên về tấn công. Trong những trận đấu đã qua, ông thường sử dụng bộ đôi trung vệ Tiến Dụng – Mpande, hai hậu vệ cánh là sự luân phiên của Lê Trung Hiếu, Phạm Trung Hiếu, Hoàng Thái Bình và Nguyễn Anh Hùng, Những Lê Trung Hiếu, Hoàng Thái Bình hay Bùi Tiến Dụng đều hạn chế về thể hình, họ cũng thường đuối sức ở thời gian 20 phút cuối trận. Chính vì vậy, khi đối mặt với hàng công của những ông lớn như Hà Nội, SLNA, Bình Dương hay Viettel, hàng phòng ngự của Hải Phòng FC dần bộc lộ ra những khoảng trống và dẫn đến các bàn thua. Nếu như không cải thiện được hàng phòng ngự thì chắc chắn số bàn thua của Hải Phòng sẽ còn tăng lên, nhất là khi đối thủ của họ ở 2 vòng đấu cuối cùng đang có hàng công thăng hoa như SHB Đà Nẵng hay HAGL. 

Tin cùng chuyên mục