HA.GL và TPHCM bị loại ở VCK giải U17 quốc gia 2023

Vòng đấu bảng của VCK giải U17 quốc gia 2023 - Cúp Thái Sơn Nam đã kết thúc vào chiều 14-3 và xác định đủ 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết với hai tấm vé cuối cùng thuộc về Hà Nội và PVF.
Hà Nội (áo tím) vượt qua HA.GL ở trận quyết định vé vào Tứ kết ở bảng A
Hà Nội (áo tím) vượt qua HA.GL ở trận quyết định vé vào Tứ kết ở bảng A

Trận đấu đáng chú ý nhất ở bảng A là cuộc so tài giữa Hà Nội và HA.GL khi cả hai đều chưa có trận thắng nào từ đầu VCK và hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để tranh vé đi tiếp. Tính chất quyết định của trận đấu đã làm cầu thủ hai đội nhập cuộc thận trọng. Thế trận cân bằng ở hiệp đầu đã không bất ngờ khi hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, HA.GL thi đấu có phần lấn lướt hơn. Tuy nhiên, khi hàng công thi đấu không hiệu quả, đội bóng phố núi phải trả giá. Phút 72, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Đình Nguyên đánh đầu đưa bóng đi dội xà ngang. Ngay sau đó, Phú Quý dứt điểm tiếp theo và lần này anh đã thành công để mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội. Thắng 1-0 chung cuộc cũng đủ để giúp Hà Nội giành vé đi tiếp.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, chủ nhà PVF đã giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước Đà Nẵng. Thắng cách biệt nhưng đây là trận đấu không dễ dàng cho PVF trước tinh thần thi đấu rất tốt của các cầu thủ Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn cầm hòa 1-1 cho đến phút 87 nhận hai bàn thua liên tiếp từ sự tỏa sáng của Lê Phát (PVF). Thắng trận này PVF giành ngôi nhất bảng C với 7 điểm, vị trí nhì bảng thuộc về Hà Nội với 5 điểm.

PVF giành ngôi đầu bảng A sau trận thắng trước Đà Nẵng

PVF giành ngôi đầu bảng A sau trận thắng trước Đà Nẵng

Tại bảng B, Huế dù thua SLNA 0-2 nhưng cũng kịp giành vị trí nhì bảng nhờ hơn hiệu số so với Khánh Hòa. Còn tại bảng C, ngôi đầu bảng thuộc về Viettel với 3 trận toàn thắng sau khi khép lại vòng bảng bằng trận thắng Bình Phước 2-1. Trận còn lại Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm trước TPHCM từ chiến thắng 3-0.

Kết thúc vòng bảng, hai đội xếp thứ 3 ở bảng B và bảng C là Khánh Hòa và Bình Phước giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó TPHCM dừng bước ở vòng đấu bảng mà không có được điểm nào, còn HA.GL cũng khép lại vòng bảng với vị trí đứng cuối bảng A.

Vòng Tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 17-3.

Tin cùng chuyên mục