Hà Tĩnh - HAGL: Không còn đường lùi

Hà Tĩnh gặp HAGL là trận cầu muộn nhất thuộc vòng 4 LS V-League 2021. Cuộc “so găng” giữa hai đội được diễn ra trên sân Hà Tĩnh vào lúc 18 giờ ngày 20-3.

Sự ổn định của Văn Toàn đang làm HLV Kiatisak an tâm cho hàng công. Ảnh: VPF
Sự ổn định của Văn Toàn đang làm HLV Kiatisak an tâm cho hàng công. Ảnh: VPF

Hà Tĩnh là đội duy nhất toàn thua từ đầu V-League. Thực tế trong ba thất bại vừa qua, học trò của HLV Phạm Minh Đức đã chơi tốt và có nhiều cơ hội để kết thúc cầu môn trong khu cấm địa. Dẫu vậy, sự vô duyên, nếu không nói là “chân gỗ” trên hàng công khiến đại diện miền Trung phải ôm hận. Claudecir, ngoại binh bỏ lỡ hai quả phạt đền tại trận thua ngược 1-2 trước Than Quảng Ninh đã “quấn gói ra đi” nhưng Wash, người được chọn thay thế chưa thể mang đến hiệu quả tức thời. 

Ngoại binh mới cần thời gian để hòa nhập, trong khi, những vệ tinh xung quanh như Tuấn Hải, Quách Tân... đang đối mặt với vấn đề về tâm lý. Riêng tiền vệ đội trưởng Phi Sơn, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của Hà Tĩnh hiện tại sẽ vắng mặt ở cuộc tiếp đón HAGL vì chấn thương. Điều này càng khiến HLV Minh Đức gặp thêm khó khăn bởi trước đó, ông và học trò sẽ chịu áp lực phải thắng trước HAGL.

Hà Tĩnh - HAGL: Không còn đường lùi ảnh 1 Sự hưng phấn là chìa khóa để đội khách hy vọng giành điểm trong trận này
Ba điểm là tối hậu thư còn không, chiếc ghế của HLV Minh Đức có thể bị “đá bay”. Trong thời điểm khó khăn nhất, ông Đức đã đón chào sự trở lại của tiền vệ đánh chặn đầy cơ bắp Kelly, người được kỳ vọng có thể “cân” được cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh, vốn “mỏng cơm” bên phía HAGL. Cả Kelly và Wash là người cũ của HAGL trước khi bị thanh lý vào cuối mùa 2020. Cả hai rất quyết tâm để đá “một trận ra trò” nhằm khẳng định đội bóng cũ đã sai lầm khi loại họ. Và đó... là điều mà HLV Minh Đức có thể cậy nhờ.

Ngoài ra, Hà Tĩnh còn có thêm lợi thế được chơi trên sân nhà. Nhiều đội bóng mạnh, trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, B.BD... đầy chật vật để kiếm được điểm số rời khỏi Hà Tĩnh. Vậy nên, điểm tựa sân nhà đang là niềm hy vọng cho đoàn quân của HLV Minh Đức có thể khắc chế được phong độ đang lên của HAGL và kiếm về chiến thắng đầu  tay.

Hà Tĩnh - HAGL: Không còn đường lùi ảnh 2 Phi Sơn chấn thương là tin mà HLV Minh Đức lo lắng nhất
Trong thành công của HAGL hiện tại có công đóng góp rất lớn của Văn Toàn, cầu thủ đã ghi 2/4 bàn thắng của đội bóng phố Núi hiện tại. Tuy nhiên, khả năng ra sân của tiền đạo này vẫn còn bỏ ngỏ bởi chấn thương cổ chân chưa bình phục hoàn toàn và chính HLV Kiatisak thừa nhận sẽ không mạo hiểm với học trò khi lịch đấu vốn dày đặc. Văn Toàn không có thể lực sung mãn, niềm hy vọng của HAGL trông cậy vào ngoại binh Brandao và đặc biệt Công Phượng, ngôi sao chưa thể tỏa sáng.

Dù đang chơi tốt nhưng HLV Kitisak vẫn còn quá nhiều việc phải làm với HAGL. Và chuyến làm khách trước chủ nhà Hà Tĩnh đang khát chiến thắng sẽ thử thách cho tham vọng của đội bóng phố Núi.

Tin cùng chuyên mục