Hà Lan giành tấm vé trực tiếp cuối cùng đến World Cup

Đánh bại Na Uy với tỷ số 2-0, Hà Lan đã chính thức giành quyền tham dự World Cup vào năm sau. Và với kết quả này, Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội kết thúc ở vị trí nhì bảng G sau khi đánh bại Montenegro 2-1 ở Podgorica, qua đó vượt qua Na Uy để giành quyền dự vòng đấu play-off.

Hà Lan đã chính thức giành quyền tham dự World Cup vào năm sau.
Hà Lan đã chính thức giành quyền tham dự World Cup vào năm sau.

Na Uy cần một chiến thắng để có cơ hội đi tiếp, nhưng đội khách đã thể hiện rất ít sự chủ động trong suốt trận đấu. Tiền đạo ngôi sao Erling Haaland vắng mặt vì chấn thương là lý do khiến Na Uy thiếu xung lực tấn công và không thể thực hiện được một cú sút nào trong hiệp một. Phía ngược lại, Hà Lan sau lời cảnh báo từ trận hòa đáng tiếc 2-2 tại Montenegro cách đây 3 ngày - họ dù dẫn trước 2-0 nhưng bị gỡ hòa chỉ trong 10 phút cuối trận - lần này đã chơi một trận cầu chắc chắn và ít sai sót. Hà Lan chỉ cần hòa là chắc ngôi đầu, tuy nhiên, họ đã làm được nhiều hơn thế khi Steven Bergwijn phá vỡ thế bế tắc ở phút 84, trước khi Memphis Depay ấn định chiến thắng bằng cú sút từ góc hẹp ở phút bù giờ.

Hà Lan đã giành quyền trở lại World Cup sau khi vắng mặt vào năm 2018. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Hà Lan ôm nhau nhảy thành vòng tròn trên sân. Tiếc rằng không có người hâm mộ nào góp mặt để cùng ăn mừng do lệnh cấm vào sân trong bối cảnh tỷ lệ mắc Covid-19 tăng cao. Đội trưởng Virgil van Dijk cho biết anh tự hào về màn trình diễn kỷ luật: “Chúng tôi biết cần phải thể hiện một phản ứng sau thất vọng ngày thứ bảy. Chúng tôi hầu như không mắc sai sót. Đây là về một kết quả tốt đẹp và chúng tôi đến Qatar.

HLV Louis van Gaal đã xem trận đấu từ khá đài sau khi bị rạn xương hông trong một cú ngã vào Chủ nhật. Tuy nhiên, nhà cầm quân 70 tuổi đã làm rất tốt công việc của mình kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 9, giúp đội giành 5 chiến thắng và 2 hòa sau 7 trận. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 của Van Gaal cùng tuyển Hà Lan, với lần gần nhất giúp tuyển Hà Lan giành hạng 3 ở Brazil vào năm 2014.

Hà Lan là cái tên cuối cùng giành tấm vé trực tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trước đó đã xác định những chủ nhân bao gồm Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh và Thụy Sĩ. Trong khi, 2 đại diện khác cũng góp mặt bao gồm chủ nhà Qatar và Brazil (Nam Mỹ).

Tin cùng chuyên mục