Guardiola: “Real Madrid đã khác khi có Bellingham”

HLV Pep Guardiola tin rằng Real Madrid đã khác so với mùa giải trước, nhờ tác động “rõ ràng” của tiền vệ tài năng Jude Bellingham. Nhà cầm quân của của Man.City và dự báo về một màn tái đấu khó khăn hơn nhiều khi họ gặp nhau tại tứ kết Champions League mùa này.

HLV Pep Guardiola tin rằng Real Madrid đã mạnh hơn nhiều nhờ tác động của Jude Bellingham.
HLV Pep Guardiola tin rằng Real Madrid đã mạnh hơn nhiều nhờ tác động của Jude Bellingham.

Man.City đã loại đội bóng 14 lần vô địch Champions League ở bán kết Champions League mùa trước, khi hòa 1-1 trên tại Santiago Bernabeu và giành chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục tại Etihad ở trận lượt về. Nhưng mùa này Real Madrid đang trình diễn lối chơi thuyết phục sau khi tăng cường Bellingham, người gia nhập từ Borussia Dortmund vào tháng 7 với mức phí khoảng 103 triệu euro. Ngôi sao tấn công 20 tuổi người Anh đã ghi 20 bàn và kiến tạo 9 bàn cho đội bóng Tây Ban Nha trên mọi đấu trường mùa này. Trong đó, 16 bàn ở La Liga của anh đang giúp đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti thẳng tiến đến chức vô địch.

Khi được hỏi về cầu thủ ghi bàn hàng đầu La Liga, HLV Guardiola cho biết: “Tác động của Bellingham là rất lớn. Real Madrid lúc này là một đội khác với mùa giải trước. Ảnh hưởng của Bellingham là hiển nhiên và chúng tôi phải cố gắng khám phá xem anh ta làm gì để kiểm soát nó. Chúng tôi phải cảnh giác ngay từ khi bắt đầu và đảm bảo rằng anh ta không có đủ chỗ để phát huy tầm ảnh hưởng vào lối chơi”.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp 2 gã khổng lồ này phải loại nhau trên đường đến với danh hiệu. Mùa 2021-22, Real Madrid đã loại nhà vô địch Anh cũng ở bán kết với tổng tỷ số 6-5 sau hiệp phụ, để rồi đăng quang danh hiệu thứ 14 kỷ lục khi đánh bại Liverpool.

“Đối đầu với Real Madrid luôn là một thử thách khó khăn. Đó là điều không ai có thể phủ nhận”, HLV Guardiola nói thêm. “Họ là một CLB đặc biệt. Ở giải đấu này, họ có thể kiểm soát được nhiều thứ bằng kinh nghiệm đã có trong quá khứ. Giống như mùa giải trước, sẽ có những khoảnh khắc dành cho họ và những khoảnh khắc dành cho chúng tôi. Nếu chúng tôi có thể giữ lấy những khoảnh khắc của mình càng lâu thì càng gần thành công hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt ở lượt đi tại Madrid và sau đó ở đây, cùng với những người của chúng tôi, sẽ làm lại điều đó”.

Các trận lượt đi tứ kết Champions League sẽ diễn ra từ ngày 9-10/4, lượt về ngày 16-17/4.

Tin cùng chuyên mục