Guardiola: “Kỷ nguyên của tôi tại Man.City sẽ bị phán xét bởi chức vô địch châu Âu”.

HLV Pep Guardiola đã giành được 9 danh hiệu lớn tại Man.City, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận kỷ nguyên của ông tại sân Etihad chỉ được xem là thành công khi mang về danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.
HLV Pep Guardiola thừa nhận kỷ nguyên của ông tại sân Etihad chỉ được xem là thành công khi thắng Champions League.
HLV Pep Guardiola thừa nhận kỷ nguyên của ông tại sân Etihad chỉ được xem là thành công khi thắng Champions League.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào mùa hè năm 2016, HLV Guardiola đã giúp Man.Ciy vươn mình trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh, khi giành được 4 chức vô địch Premier League trong 5 mùa giải gần nhất, thêm 4 cúp Liên đoàn và một FA Cup. Nhưng luôn có một dấu hỏi khi thành công ở châu Âu vẫn đang lảng tránh Pep - người đã giành được Champions League 2 lần cùng Barcelona - với thành tích tốt nhất là á quân vào năm 2021.

Khi được hỏi liệu việc giành Champions League cùng Man.City có định nghĩa thành công trong mắt công chúng hay không, Guardiola trả lời: “Vâng! Không có nghĩa là tôi đồng ý với điều đó, nhưng chắc chắn là chúng tôi sẽ bị đánh giá vì giải đấu đó. Trận đấu Champions League đầu tiên của tôi ở đây, vào năm 2016, họ đã hỏi ‘Bạn đến đây để vô địch Champions League à?’. Nếu tôi là HLV của Real Madrid, tôi có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận điều đó. Và sau những gì chúng tôi đã trải qua, điều đó càng không thay đổi được”.

Man.City sẽ tiếp đón RB Leipzig trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào thứ ba, sau tỷ số hòa 1-1 ở lượt đi trên đất Đức cách đây 3 tuần. Man.City có lợi thế tinh thần lớn tại Etihad khi đang bất bại trong 23 trận sân nhà gần nhất ở châu Âu (thắng 21, hòa 2), trong đó thắng 15 trong 16 trận gần nhất. Đoàn quân của HLV Guardiola chưa từng bị loại trước tứ kết kể từ khi thua Monaco ở vòng 1/8 năm 2017. Lịch sử cũng ủng hộ khi Man.City đã thắng tất cả 7 trận đấu tại các các cúp châu Âu sau khi hòa trận lượt đi trên sân khách...

Nhưng HLV Guardiola rất thận trọng cảnh báo các cầu thủ của mình rằng RB Leipzig là mối đe dọa: “Trong hiệp một ở Leipzig, chúng tôi chơi tốt hơn, trong hiệp hai họ chơi tốt hơn. Chúng tôi đã xem lại trận đấu và chúng tôi đã cố gắng tìm ra những gì chúng tôi sẽ làm ở lượt về này. Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh một số điều có thể giúp chúng tôi kiểm soát nhiều hơn và chơi tốt hơn một chút. Cuối cùng, trận đấu này sẽ quyết định những gì chúng tôi có thể làm trong mùa giải này”.

Tin cùng chuyên mục