Guardiola không lo tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng

Thất bại trước Liverpool ở bán kết FA Cup và kết thúc giấc mơ “cú ăn 3” mùa này được cho có thể khiến tâm lý cầu thủ Man.City bị dao động khi họ nối lại cuộc đua căng thẳng ở Premier League. Nhưng HLV Pep Guardiola khẳng định điều đó sẽ không xảy ra.

HLV Pep Guardiola khẳng định tâm lý của cầu thủ vẫn tốt. Ảnh: Getty Images
HLV Pep Guardiola khẳng định tâm lý của cầu thủ vẫn tốt. Ảnh: Getty Images

Liverpool đã giành chiến thắng 3-2 ở trận bán kết FA Cup trên sân Wembley vào thứ bảy để tiếp tục săn tìm “cú ăn 4” chưa từng có trong lịch sử, cũng đồng nghĩa Man.City chấm dứt hy vọng giành “cú ăn 3”. Sự chú ý giờ quay trở lại cuộc đua danh hiệu Premier League hấp dẫn giữa họ, khi Man.City đang dẫn đầu với chỉ 1 điểm nhiều hơn Liverpool trước 7 trận đấu còn lại. Ngoài ra, cả 2 cũng hiện diện ở bán kết Champions League, và hoàn toàn có khả năng đụng độ một lần nữa trong trận chung kết vào tháng tới ở Paris (Pháp), nếu Man.City tiễn Real Madrid và Liverpool vượt qua Villarreal.

Lịch sử có lẽ chưa từng chứng kiến một sự cạnh tranh nào dữ dội đến như thế, và cũng từ đó, có ý kiến cho rằng các cầu thủ Man.City sẽ bị tâm lý sau khi bị loại ở FA Cup. Tuy nhiên, HLV Guardiola có thể không chắc chắn về sự tự tin của các học trò nếu họ đối đầu trực tiếp một lần nữa ở mùa này, khi cùng và chung kết Champions League, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha cam đoan sẽ không bị ảnh hưởng gì trong cuộc đua Premier League.

HLV Guardiola nói: “Có khả năng chúng tôi sẽ đối đầu nhau một lần nữa vào cuối mùa, trong trường hợp cả 2 đội đều lọt vào chung kết Champions League. Vì vậy, lúc đó tôi sẽ xem lại những gì đã xảy ra. Bây giờ tâm lý của chúng tôi là về 7 trận đấu ở Premier League và chúng tôi biết chính xác mình cần phải làm gì để có thể giành chức vô địch Premier League. Chúng tôi sẽ chơi từng trận một. Chúng tôi không có thời gian để nhìn lại các kết quả đã qua. Thứ tư và Brighton, sau đó thứ bảy là Watford, sau đó thứ ba tuần tới là Real Madrid, sau đó là một trận khác…”.

Guardiola không lo tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng ảnh 1 Kevin De Bruyne được mong chờ sẽ kịp bình phục và trở lại. Ảnh: Getty Images

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nêu bật ví dụ về bản lĩnh của các học trò, sau khi cố gắng ghi 2 bàn trong hiệp 2 trước Liverpool: “Các cầu thủ trong hiệp 2 sẽ nói rằng họ buồn và họ mệt mỏi, nhưng bạn đã thấy họ phản ứng thế nào rồi đấy. Đây là đội của chúng tôi trong một thời gian dài. Chúng tôi chưa bao giờ đánh đánh mất tính chiến đấu”.

Man.City sẽ tiếp đón Brighton vào thứ tư, sau khi đã biết kết quả trận đấu giữa Liverpool và Man.United. Dù diễn biến tại Anfield như thế nào thì đoàn quân của HLV Guardiola vẫn phải giành chiến thắng trận đấu của mình. Man.City hy vọng các tiền vệ Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan, những người vắng mặt ở Wembley vì chấn thương bàn chân và đầu gối, có thể kịp bình phục và trở lại. HLV Guardiola nói thêm: “Khi bạn có tất cả đội hình, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Chúng tôi cần mọi người quay lại đối mặt với tình hình”.

Tin cùng chuyên mục