Guardiola không chê trách cầu thủ khi bị Everton cầm hòa

Nỗ lực bảo vệ danh hiệu của Man.City đã chịu một bước lùi khác khi để Everton cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Đánh rơi 5 điểm trong 2 trận liên tiếp tại Etihad, đoàn quân của HLV Pep Guardiola bất ngờ thấy mình tụt lại phía sau ngôi đầu của Arsenal đến 7 điểm khi bước vào năm mới.
HLV Pep Guardiola và đội của ông cần nhanh chóng sốc lại tinh thần cho tháng Giêng khó khăn.
HLV Pep Guardiola và đội của ông cần nhanh chóng sốc lại tinh thần cho tháng Giêng khó khăn.

Sau khi chịu thua sốc 1-2 trước Brentford tại Etihad ở trận đấu cuối trước kỳ nghỉ World Cup, một lần nữa, Man.City lại khiến người hâm mộ của mình thất vọng khi để Everton cầm hòa 1-1 vào thứ bảy. Erling Haaland đã mở tỷ số và ghi bàn thắng thứ 21 của mình tại Premier League, tuy nhiên, cú sút trúng đích duy nhất của Everton đã mang lại bàn gỡ hòa. Cú vuốt bóng tuyệt đẹp của Demarai Gray khiến Man.City hiện đã tụt lại phía sau Arsenal đến 7 điểm.

HLV Guardiola đánh giá sau trận: “Chúng tôi đã chơi thực sự tốt. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tốt ở tất cả các khía cạnh của trận đấu, điều đáng tiếc duy nhất là không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã đánh rơi 5 điểm trên sân nhà trong 2 trận gần đây, điều luôn rất khó để chấp nhận. Họ đã chơi với 8 người ở phía sau. Brentford cũng đã chơi với cách tương tự. Everton đã có một bàn thắng tuyệt vời trong cú sút đầu tiên trúng mục tiêu, điều đó cũng nói lên rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu thực sự rất hay”.

Trong kỷ nguyên Premier League, đội duy nhất dẫn trước ít nhất 7 điểm vào cuối đêm giao thừa không giành được danh hiệu là Liverpool ở mùa giải 2018-2019, và chính Man.City là đội đã làm nên màn lật đổ ngoạn mục ở mùa giải đó. Tất nhiên, việc mùa giải bị gián đoạn bởi World Cup nên mới trải qua 16 trận, vẫn còn nhiều cơ hội để thầy trò HLV Guardiola xoay chuyển cục diện, đặc biệt khi họ vẫn còn 2 trận đối đầu trực tiếp với Arsenal.

Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận thức rõ rằng đội của ông phải nhanh chóng cải thiện tâm lý và phong độ vì ngay phía trước là hàng loạt trận đấu lớn - bao gồm 2 trận liên tiếp với Chelsea (tại Premier League ngày 5-1 và FA Cup ngày 8-1), Man.United (14-1), Tottenham (19-1). Man.City cũng sẽ chơi trận tứ kết Cúp Liên đoàn với Southampton (10-1). HLV Guardiola đánh giá thêm: “Tất nhiên kết quả không như mong đợi nhưng đó là bóng đá, đây không phải là lần đầu tiên kết quả chống lại xảy ra. Chúng tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trong mọi trận đấu của mình”.

Tin cùng chuyên mục