Arsenal bước vào năm mới với cách biệt 7 điểm

Ra sân vào ngày cuối cùng của năm 2022 khi biết Man.City đã bị Everton cầm hòa trước đó, một Arsenal quyết tâm và tự tin đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Brighton 4-2. Chiến thắng thứ 9 trong 10 vòng đấu gần nhất cũng giúp Pháo thủ tạo cách biệt 7 điểm ở ngôi đầu.
Chiến thắng thứ 9 trong 10 vòng đấu gần nhất giúp Pháo thủ tạo cách biệt 7 điểm ở ngôi đầu.
Chiến thắng thứ 9 trong 10 vòng đấu gần nhất giúp Pháo thủ tạo cách biệt 7 điểm ở ngôi đầu.

Bukayo Saka đã mở tỷ số chỉ 66 giây sau khi trận đấu bắt đầu, là bàn mở điểm sớm nhất của Arsenal kể từ tháng 5-2013. Tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard tiếp tục màn trình diễn giàu ảnh hưởng, anh ghi bàn gia tăng cách biệt ở phút 39 và kiến tạo cho Gabriel Martinelli nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 71. Cầu thủ người Na Uy đã đóng góp vào 12 bàn thắng trong 13 lần ra sân gần nhất 73 Premier League (7 bàn và 5 đường kiến tạo). Người góp bàn thắng còn lại cho Pháo thủ là Eddie Nketiah, tiền đạo trẻ đã ghi bàn trong trận thứ 2 liên tiếp kể từ khi thay thế vị trí của Gabriel Jesus.

Các bàn thắng của Kaoru Mitoma và cầu thủ 18 tuổi, Evan Ferguson chỉ là số ít khoảnh khắc mà chủ nhà Brighton khiến đối thủ phải lo lắng. Arsenal kết thúc với chiến thắng 4-2, trận thắng thứ 14 sau 16 vòng đấu mùa này (hòa 1 thua 1). Pháo thủ đã tận dụng tối đa lợi thế từ sự trượt chân trước đó của các đối thủ gần nhất là Man.City và Newcastle, những đội đều bị cầm hòa. Arsenal kết thúc năm 2022 với 43 điểm sau 16 trận, hơn 7 điểm so với nhà vô địch Man.City và bỏ xa đến 9 điểm so với Newcastle. HLV Mikel Arteta đánh giá trên Sky Sports: “Chiến thắng đậm trước một đội bóng thực sự giỏi. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc quan trọng, đặc biệt là tấn công vào những khoảng trống. Chúng tôi rất tàn nhẫn, chúng tôi thực sự hiệu quả...”.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vững vàng trong tham vọng thắng Premier League đầu tiên kể từ năm 2004.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vững vàng trong tham vọng thắng Premier League đầu tiên kể từ năm 2004.

Arsenal chỉ là đội thứ 4 trong lịch sử giải vô địch Anh chạm đến cột mốc 43 điểm sau 16 trận ra sân đầu tiên của mùa giải - sau Tottenham (46 điểm, mùa 1960-1961), Chelsea (43 điểm, 2005-2006), Man.City (46 điểm, 2017-2018) và Liverpool (46 điểm, 2019-2020). Vào thứ ba, Pháo thủ sẽ đón năm mới với người hâm mộ trên sân nhà Emirates khi chào đón Newcastle, một chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng cách biệt với đối thủ lớn nhất Man.City lên thành 10 điểm - đội bóng của Pe Guardiola sẽ làm khách đến Chelsea vào thứ năm.

“Chúng tôi phải chơi nhiều trận đấu, bây giờ chúng tôi phải tập trung trở lại, xem lại trận đấu vì rất nhiều điều chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng còn rất nhiều điều vẫn cần cải thiện”, HLV Arteta nói thêm. “Chúng tôi cần đảm bảo các chàng trai bước vào trận đấu tiếp theo với năng lượng và động lực tương tự. Chúng tôi sẽ chơi trước đám đông của mình, đây sẽ lại là một trận đấu thực sự đặc biệt và hãy mong chờ nó”.

Tin cùng chuyên mục