Granit Xhaka tiết lộ lý do rời Arsenal để tới Bayer Leverkusen

Tuyển thủ Thụy Sĩ Granit Xhaka đã dành 7 năm ở phía bắc London, chịu đựng mối quan hệ thăng trầm với người hâm mộ trước khi trở thành một người hùng trong 12 tháng qua. Nhưng anh đã rời đi ngay khi nhận được sự sùng bái ở sân Emirates, gia nhập Bayer Leverkusen với mức phí 21,5 triệu bảng
Granit Xhaka trình làng ở Bayer Leverkusen
Granit Xhaka trình làng ở Bayer Leverkusen

Trên thực tế, mùa giải 2022/2023 là mùa giải ấn tượng nhất của Xhaka ở Anh, khi cầu thủ người Thụy Sĩ ghi 7 bàn ở Premier League đồng thời cung cấp thêm 7 pha kiến tạo.

Trong một cuộc phỏng vấn với Keystone-SDA, cầu thủ 30 tuổi nói: "Có tin đồn ở khắp mọi nơi rằng vợ tôi không còn hạnh phúc ở Anh. Điều đó hoàn toàn không đúng. Thực tế là một người như tôi luôn hứng thú với những thử thách mới.

"Sau 7 năm, đã đến lúc cho một điều gì đó hoàn toàn mới. Giải đấu không mới, nhưng CLB thì có. Trong cuộc nói chuyện với Simon Rolfes (Giám đốc thể thao Leverkusen) và Xabi Alonso, tôi cảm thấy rằng dự án dài hạn tại Leverkusen đáng giá và nó phù hợp 100% với tôi".

Khi được hỏi cụ thể điều gì đã thuyết phục anh gia nhập Leverkusen, Xhaka nói thêm: "CLB này là một tên tuổi lớn ở Đức và châu Âu. Tôi bị thuyết phục bởi ý tưởng, tôi bị thuyết phục bởi cách CLB điều hành. Những cầu thủ giỏi luôn chơi ở đây. Tôi thích bình yên và trật tự.

"Với Alonso, có một người quản lý chịu trách nhiệm đại diện và thực hiện chính xác những giá trị này. Nó tượng trưng cho công việc tốt và hợp lý. Và tất nhiên: Thời hạn của hợp đồng mang lại cho tôi sự an toàn – Tôi không phải là người thích chơi bài xì phé".

Tiền vệ kỳ cựu này cũng hồi tưởng lại những kỷ niệm tích cực của mình tại sân Emirates, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho HLV Pháo thủ, Mikel Arteta. “Ông ấy là một HLV mà tôi vô cùng kính trọng”..

"Một HLV hiểu bóng đá ở mức độ đáng kinh ngạc. Một người nhìn bóng đá bằng con mắt hoàn toàn khác. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy. Một phần nhờ ông ấy, chúng tôi đã đạt được điều đã mất tích trong nhiều năm: Suất dự Champions League".

Xhaka cũng đá trận cuối cùng trong màu áo Arsenal, nơi anh lập một cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Wolves vào ngày cuối cùng của mùa giải. Anh nói tiếp: "Có rất nhiều kỷ niệm tích cực. Cá nhân tôi và gia đình đã trải qua 7 năm tuyệt vời ở London.

"Tôi chưa bao giờ chơi cho một CLB nước ngoài lâu như vậy. Lễ tốt nghiệp của tôi ở đây, trận đấu cuối cùng của tôi, tất cả các tin tức - wow, điều đó khiến tôi nổi da gà".

Tin cùng chuyên mục