Giao hữu Việt Nam - Indonesia: Bỗng dưng… nóng hực

Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, phải trả tiền thuê sân Mỹ Đình cao gấp đôi so với trước, tổ chức bán vé từ ngày hôm nay 19-9, LĐBĐ Việt Nam dường như đang coi trận giao hữu lượt về với Indonesia vào ngày 22-9 tới đây theo kiểu đa mục đích: Vừa là giao hữu, cơ hội kinh doanh và vừa để lấy lại hình ảnh cho đội tuyển quốc gia.

Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, phải trả tiền thuê sân Mỹ Đình cao gấp đôi so với trước, tổ chức bán vé từ ngày hôm nay 19-9, LĐBĐ Việt Nam dường như đang coi trận giao hữu lượt về với Indonesia vào ngày 22-9 tới đây theo kiểu đa mục đích: Vừa là giao hữu, cơ hội kinh doanh và vừa để lấy lại hình ảnh cho đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, ai cũng biết bản chất thật sự của trận đấu vẫn chỉ là giao hữu, tạo cơ hội để các HLV kiểm tra nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Riêng với HLV Phan Thanh Hùng, thời gian vừa qua ông chỉ cho đội tập thể lực và đang tiếp tục bổ sung nhân sự. Toàn bộ quá trình này kéo dài cho đến giữa tháng 10 sau đợt huấn luyện nâng cao thể lực tại Nha Trang và trước Cúp bóng đá TPHCM vào cuối tháng 10. Đấy mới là thời điểm để ông Phan Thanh Hùng gút đấu pháp, chọn lối chơi và xây dựng cho mình đội hình chuẩn.

Như chúng ta đã biết, chỉ vì trận thua Việt Nam ngay trên sân nhà mà HLV Rajagobal đã hứng nhiều chỉ trích đến mức chủ tịch LĐBĐ Malaysia phải lên tiếng bảo vệ. Nếu tính chất một trận giao hữu bị đẩy lên quá cao thì chỉ gây thêm áp lực không cần thiết cho quá trình chuẩn bị. Ai cũng biết điều này nhưng sự chuẩn bị của VFF cho trận đấu đang khiến cho mọi chuyện trở nên “nóng” lên.

Với những trận đấu như thế này lẽ ra VFF nên linh động chuyển về Đà Nẵng, TPHCM hay Hải Phòng chẳng hạn nhằm giảm áp lực mà vẫn bảo đảm các mục đích khác, đặc biệt là mảng kinh doanh của VFF. Chúng tôi tin rằng, các địa phương hoàn toàn có thể đăng cai mà VFF không phải tốn nhiều chi phí, đồng thời người hâm mộ cả nước cũng có dịp được xem trực tiếp đội tuyển đá.

Không phải trận đấu nào của đội tuyển cũng phải tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thậm chí trên thế giới hiện nay, người ta còn mặc định rằng giao hữu đá ở địa phương, chỉ có trận chính thức thì mới đưa về sân quốc gia.

Sau khi nghỉ trọn một ngày để hồi phục thể lực, ngày 18-9, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về gặp Indonesia. Ngoài bộ đôi trung vệ Minh Đức – Gia Từ bị căng cơ phải tập theo giáo án riêng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia thể lực Dylan Kerr và tiền đạo Việt Thắng xin phép vắng mặt, các tuyển thủ còn lại đều tích cực tập luyện.

Trao đổi với báo chí sau buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng hài lòng với sự hòa nhập của các nhân tố mới, bớt nhiều âu lo khi chưa thể có được trong tay đội hình mạnh nhất do ảnh hưởng của chấn thương. Ông Hùng cũng nhấn mạnh, dù đã thể hiện nhiều tiến bộ và thích nghi với lối chơi mới nhưng các cầu thủ vẫn cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện.

Cùng ngày, HLV Indonesia Nil Maizar đã chốt danh sách 21 tuyển thủ sang Hà Nội thi đấu. Theo đó, so với trận đấu lượt đi, Indonesia sẽ có một sự bổ sung nhân sự, đó là tiền vệ Rahmat được đôn lên từ đội U-23 Indonesia, một người từng thi đấu khá nổi bật tại SEA Games 26. 11 cầu thủ từng đá chính trong trận lượt đi vẫn có mặt trong chuyến bay sang Việt Nam vào ngày hôm nay.

VFF cũng công bố giá vé cho trận đấu này: 50.000đ - 80.000đ - 120.000đ - 150.000đ và được bán rộng rãi tại các quầy vé. 

Việt Quang - Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục