Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Tay đua Hàn Quốc chiến thắng trong sự tự tin

Chấp nhận làm việc đưa át chủ bài mạnh nước rút về đích, đội Hàn Quốc đã thành công khi tay đua Im Jaeyeon là người chiến thắng trong chặng 8 chạy vòng quanh thành phố Tam Kỳ vào sáng nay.

Tay đua Im Jaeyeon ăn mừng chiến thắng.
Tay đua Im Jaeyeon ăn mừng chiến thắng.

Thông thường ở những chặng đua vòng quanh như thế này, đoạn đường ngắn nên khó có sự tấn công tách tốp. Các đội chủ yếu tung những tay đua chủ lực nước rút tranh chấp thứ hạng chặng nhằm giải quyết chiếc áo xanh.

Trong bảng điểm áo xanh hiện tại, tay đua David Van Eerd (Hà Lan) tạm đứng đầu với 106 điểm tạo khoảng cách 29 điểm so người đứng thứ hai Im Jaeyeon. Chính vì thế, BHL đội Hàn Quốc quyết định tập trung làm việc miễn sao đưa Im Jaeyeon về đích để anh giải quyết phần rút còn lại.

Trong những chặng đua trước, Im Jaeyeon đã về ba chặng 1, về nhì chặng 2 và về nhì chặng 6. Trong đó chặng 6, nếu Im Jaeyeon không may bị tuột sên trong 20 mét cuối, chắc có lẽ Lê Văn Duẩn sẽ khó mà lấy nhất chặng. Chính vì thế, BHL đội Hàn Quốc tin tưởng Im Jaeyeon sẽ giành chiến thắng.

Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Tay đua Hàn Quốc chiến thắng trong sự tự tin ảnh 1 Nỗ lực làm việc của các tay đua Hàn Quốc. 

Tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV đề ra, các tay đua Hàn Quốc chính là người việc mỗi khi các tay đua khác tấn công, nhất là các tay đua đến từ Philippines và Indonesia.

Dù còn 2km cuối vẫn bị tay đua Philippines tạo khoảng cách 25 giây, các chàng trai xứ Hàn vẫn đưa Im Jaeyeon bắt kịp khi gần đích. Không phụ lòng đồng đội, Im Jaeyeon tung guồng chân mạnh mẽ vượt qua Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Arin Iswana (Indonesia) về nhất.

Một chiến thắng rất xứng đáng cho những công sức mà họ bỏ ra. Kết quả này giúp Im Jaeyeon rút ngắn điểm áo xanh với David Van Eerd từ 29 chỉ còn 15 điểm. Một khoảng cách khiến cuộc chiến áo xanh càng hấp dẫn hơn trong những chặng đua tới.

Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Tay đua Hàn Quốc chiến thắng trong sự tự tin ảnh 2 Hai ngoại binh của Bike Life Đồng Nai luôn để ý chiếc áo đỏ Javier. 

Do đoàn đua về chung một tốp, thứ hạng các danh hiệu không có gì thay đổi sau 8 chặng. Tay đua David Van Eerd (Hà Lan) tiếp tục mặc chiếc áo xanh lẫn áo vàng. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) giữ chiếc áo trắng và Javier (Tập đoàn Lộc Trời) mặc chiếc áo đỏ. Hạng nhất đồng đội vẫn thuộc về Tập đoàn Lộc Trời khi họ xếp trên Bike Life Đồng Nai và Domesco Đồng Tháp.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2018 sẽ thi đấu chặng 9 từ Quảng Nam đi Quy Nhơn. Đây là chặng đua kỷ lục của làng xe đạp Việt Nam khi có độ dài 242 km.

Tin cùng chuyên mục