Giải vô địch quốc gia 2024: HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tin hơn khả năng của học trò

Đội nữ Ngân hàng Công thương được chú ý đáng kể bởi dẫn dắt họ đang là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ đã kịp khép lại giai đoạn 1 năm nay của mình với 2 chiến thắng.

Cầu thủ nữ Ngân hàng Công thương đã chơi hiệu quả và thắng Hà Nội thuyết phục. Ảnh: VFV
Cầu thủ nữ Ngân hàng Công thương đã chơi hiệu quả và thắng Hà Nội thuyết phục. Ảnh: VFV

Ngân hàng Công thương đã thi đấu lượt trận tiếp theo của mình trong chiều tối 21-3 tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước và có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ nữ Hà Nội. Chiến thắng đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có được 2 thắng lợi trong 4 trận họ đã thi đấu tới lúc này.

Ở lượt trận trước, ngay sau trận đấu với đội đương kim vô địch quốc gia là nữ Ninh Bình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bày tỏ các học trò của mình chơi thật quả cảm và ông không nghĩ đội bóng có thể vượt qua đối thủ ở ván thứ 5 của trận đấu. Thế nhưng nữ Ngân hàng Công thương đã thắng nữ Ninh Bình với tỷ số 3-2 để khiến cả giải đấu ngỡ ngàng. Hôm nay, các học trò của ông Kiệt tiếp tục có sự chiếm lĩnh trên sân trước đội bóng được đánh giá thấp hơn là Hà Nội.

Lần lượt Thu Hoài, ngoại binh Trung Quốc Jin Ye, Phương Quỳnh, Phương Anh, Hồng Thắm, Trà Giang và Ninh Anh đã phối hợp nhuần nhuyễn với nhau để vượt hàng chắn của nữ Hà Nội ghi điểm hiệu quả. Các cô gái của ngành ngân hàng đã thắng đối thủ 3-0 (25/14, 25/1626/24). Trong toàn trận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không cần mất nhiều lần để hội ý chiến thuật và như thế có thể hiểu ông thầy này đã tin hơn ở khả năng phối hợp của các học trò.

Trận đấu tại ngày hôm nay cũng là trận cuối cùng của nữ Ngân hàng Công thương ở giai đoạn 1 giải năm nay. Sau đây 7 tháng, ông Kiệt và các học trò sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn 2 của mùa giải (dự kiến tháng 11) và họ sẽ thi đấu nốt 4 trận còn lại của mình để quyết định vị trí chung cuộc ở vòng bảng.

Dễ nhận thấy ở giai đoạn 1 này, cầu thủ Ngân hàng Công thương chơi mạch lạc hơn qua mỗi trận từ sau cuộc khởi đầu để thua 1-3 trước VTV Bình Điền Long An (ngày 16-3) nên đội bóng phải giữ được nhịp như vậy ở giai đoạn 2 thì mới tạo được hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục