Giải hạng Nhất 2023-2024: Đại chiến giữa Huế và PVF sẽ giúp Đà Nẵng “ngư ông đắc lợi”?

Việc hai đội xếp sau là PVF và Huế đụng độ nhau thuộc vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 sẽ giúp đội đầu bảng Đà Nẵng đứng trước cơ hội loại được một trong 2 đối thủ ở cuộc đua giành tấm vé duy nhất trực tiếp thăng hạng V-League.

Huế gặp PVF là trận cầu đinh vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024. ẢNH: CLB PVF
Huế gặp PVF là trận cầu đinh vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024. ẢNH: CLB PVF

Đà Nẵng “vô địch” lượt đi với thành tích bất bại, khi có 26 điểm. Thầy trò Trương Việt Hoàng lần lượt hơn 8 điểm và 9 điểm so với hai đội xếp sau là PVF và Huế. Ở vòng 12, đội bóng đến từ sông Hàn có lợi thế được chơi trên sân nhà Hòa Xuân để tiếp Bà Rịa-Vũng Tàu bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Phan Văn Long cùng đồng đội đã thắng 3 và hòa 1 khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ CĐV địa phương. Bên kia chiến tuyến, BR-VT thua đến 4 trận trong 5 chuyến làm khách, gần nhất là thất bại 0-3 trước PVF.

Với độ lệch pha về mặt nhân sự lẫn phong độ giữa đôi bên, việc Đà Nẵng đánh rơi chiến thắng mới làm giới mộ điệu bất ngờ. Còn không thì cựu vương V-League sẽ tiến gần hơn nữa với tấm vé trở về mái nhà xưa.

Đà Nẵng ra sân thi đấu sau khi đã biết được kết quả trận cầu đinh vòng 12 giữa Huế và PVF. Thực tế, các vị khách đối diện áp lực chiến thắng lớn hơn đội chủ nhà. Gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nên thầy trò Nguyễn Đức Dũng mang tâm lý thoải mái để hướng đến thành tích tốt nhất ở mùa giải năm nay. Nhưng “thánh địa” Tự Do chưa bao giờ dễ chơi với các CLB được nhận diện đua thăng hạng V-League. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mauro Jeronimo cảm nhận rõ điều này hơn ai hết, khi “trắng tay” trước đội chủ nhà tại hai mùa giải gần nhất. Với khả năng cao Đà Nẵng có được 3 điểm trước BR-VT, PVF gần như giương cao “cờ trắng” trong cuộc đua với đối thủ nếu không có 3 điểm ở Cố đô.

dsc-3994-256.jpg
Mỗi trận đấu với Phú Thọ giờ đây đều là "chung kết". ẢNH: VPF

Tại các trận đấu còn lại, đội cuối bảng Phú Thọ (2 điểm) tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp Đồng Nai (12 điểm) chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Giờ đây mỗi trận đấu với thầy trò Nghiêm Xuân Mạnh là “chung kết” với quyết tâm đảo chiều cuộc đua trụ hạng. Đối thủ cạnh tranh với Phú Thọ là Hòa Bình (10 điểm) cũng có lợi thế được chơi trên sân nhà gặp Long An (14 điểm). Ở TP Đồng Xoài, Bình Phước (12 điểm) được đánh giá cao hơn đội khách Đồng Tháp (11 điểm). Trong khi PĐ.Ninh Bình là đội bóng nghỉ thi đấu vòng 12 này.

Lịch thi đấu vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024:

15g00, ngày 8-3, Huế - PVF

15g00, ngày 8-3, Phú Thọ - Đồng Nai

17g00, ngày 8-3, Đà Nẵng - BR-VT

17g00, ngày 9-3, Hòa Bình - Long An

18g00, ngày 9-3, Bình Phước - Đồng Tháp

Tin cùng chuyên mục