Đà Nẵng đá ở Giải hạng Nhất, nhưng không làm mất chất V-League

Thầy trò Trương Việt Hoàng xuất sắc vô địch lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 với thành tích bất bại, trong đó có đến 8 chiến thắng. Xuống hạng sau hơn 20 năm chơi ở V-League, nhưng nền tảng vững chắc của một CLB từng là thế lực của bóng đá Việt Nam giúp Đà Nẵng gần như không có đối thủ ở sân chơi này.

Đà Nẵng gần như không có đối thủ ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.
Đà Nẵng gần như không có đối thủ ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024.

Đà Nẵng thắng đến 8 trận sau giai đoạn lượt đi. Chỉ có Bình Phước và PVF khiến thầy trò Trương Việt Hoàng phải chia điểm sau nửa chặng đường đã qua. Đây cũng là hai đối thủ trước thềm mùa giải được nhận diện là ứng viên cạnh tranh trực tiếp cho 1,5 suất thăng hạng V-League cùng đội chủ sân Hòa Xuân. Nhưng Bình Phước đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi ở cuộc đua đường trường, khi đã bị Đà Nẵng bỏ xa khoảng cách đến 14 điểm. Còn PVF kém 8 điểm so với đội đầu bảng.

Đà Nẵng gần như vô đối trên mọi thông số. Họ là đội bóng có tổng bàn thắng nhiều nhất (23 bàn thắng), ghi nhiều bàn thắng sân khách nhất (16 bàn), thắng nhiều nhất (8 trận)... Đội bóng đến từ sông Hàn có Phan Văn Long đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới (6 pha lập công), nhưng cũng là CLB sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (11 người).

Khi Văn Long bị các cầu thủ Phù Đổng “khóa chặt” ở trận cầu thuộc vòng 11 vừa qua, thì Đà Nẵng vẫn còn hai tiền đạo khác từng khoác áo các đội tuyển Việt Nam là Hà Minh Tuấn và Nguyễn Minh Quang đã tỏa sáng đúng thời điểm. Cả hai cùng lập công để đội chủ sân Hòa Xuân giành chiến thắng 2-0. Đó là một lát cắt cho thấy sự đa dạng trên mặt trận tấn công của Đà Nẵng, khi mọi vị trí đều có thể tiếp cận cầu môn bên phía đối phương.

Đà Nẵng vẫn giữ được cái chất của đội bóng từng 2 lần vô địch V-League cùng những danh hiệu khác. Nhìn đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Trương Việt Hoàng thi đấu, người hâm mộ ví Đà Nẵng không khác gì Leicester City ở Giải hạng Nhất nước Anh. Cả hai đang chơi thăng hoa sau một mùa giải rớt hạng, và có cảm giác như hạng đấu thấp hơn không thuộc về họ, vì độ lệch pha quá lớn so với phần còn lại của giải đấu. Đà Nẵng không xem việc phải trở lại Giải hạng Nhất sau hơn 20 năm là một bi kịch, mà đó là cơ hội để họ làm mới và tái thiết CLB.

img-3276-3121.jpeg
Đà Nẵng sắp trở lại với mái nhà xưa V-League. ẢNH: VPF

Ban lãnh đạo mới thể hiện sự quyết tâm bằng việc kêu gọi thêm các nhà tài trợ đồng hành cùng đội bóng, ngay cả khi xuống thì các cầu thủ vẫn được giữ chế độ đãi ngộ như đá V-League. Điều này mang đến sự an tâm cho các thành viên ở lại cống hiến. Đà Nẵng mời HLV từng vô địch V-League Trương Việt Hoàng về cầm sa bàn, tiếp tục sử dụng chính sách “cây nhà lá vườn” nhưng vẫn bổ sung những người mới như Nguyễn Hữu Dũng, Trịnh Hoa Hùng hay Nguyễn Minh Quang để hoàn thiện bộ khung lẫn mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ địa phương.

Nửa phần còn lại của mùa giải, Đà Nẵng sẽ được hưởng lợi với 6 trận đấu chơi trên sân nhà Hòa Xuân, trong đó có cuộc tiếp đón đối thủ trực tiếp PVF. Nếu tiếp tục giữ phong độ, việc thầy trò Trương Việt Hoàng đăng quang sớm ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 trước 2-3 vòng đấu, để trở lại mái nhà xưa V-League là điều không có gì bất ngờ với giới mộ điệu.

Tin cùng chuyên mục