Giải đồng đội cờ vua nữ thế giới 2007: Việt Nam tham dự với đội hình mạnh

Cuộc đấu trí năm nay có 10  nước được góp mặt: Georgia, Trung Quốc, Ba Lan, Ucraina, Ai Cập, Nga, Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam, phân bổ theo tiêu chuẩn: 4 đội vô địch châu lục (Á, Âu, Mỹ, Phi), 5 đội xếp hạng cao nhất ở giải Olympiad 2016 và nước chủ nhà. 
Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam (phải). Ảnh: H.TH
Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam (phải). Ảnh: H.TH
Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch đồng đội thế giới diễn ra tại thành phố Khanty-Mansiysk, Nga từ ngày 14 đến 27-6 gồm: Hoàng Thị Bảo Trâm (á quân giải khu vực 3.3, hạng 81 thế giới), Võ Thị Kim Phụng (vô địch châu Á 2017, hạng 83 thế giới), Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng và Lương Phương Hạnh. Các đội sẽ thi đấu 9 ván cờ tiêu chuẩn và đây là vinh dự cho đội nữ Việt Nam vì ngay cả đội nữ Hungary hùng mạnh của nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang cũng không có suất tham dự. 

Cuộc đấu trí năm nay có 10  nước được góp mặt: Georgia, Trung Quốc, Ba Lan, Ucraina, Ai Cập, Nga, Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam, phân bổ theo tiêu chuẩn: 4 đội vô địch châu lục (Á, Âu, Mỹ, Phi), 5 đội xếp hạng cao nhất ở giải Olympiad 2016 và nước chủ nhà. Thành tích cao nhất của đội nữ Việt Nam trong 3 lần tham gia sân chơi này là xếp hạng 7/10>

Theo lãnh đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam, lần này đội nữ Việt Nam chỉ khá hơn Ai Cập, ngang cơ với Mỹ nên khó có thể tranh chấp huy chương mà chỉ nỗ lực thi đấu hết mình. Không nặng áp lực thành tích, nếu xếp hạng 7 hoặc lên hạng 6 thì xem như thi đấu thành công. 

Tin cùng chuyên mục