Giải điền kinh VĐTG London 2017: McLeod mang vinh quang về cho Jamaica

Không phải “Vua tốc độ chuẩn bị thoái vị” Usain Bolt, người mang về vinh quang, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Jamaica ở giải điền kinh VĐTG London 2017 lại là VĐV mới nổi lên từ mùa giải năm ngoái Omar McLeod. 
Leod đã khẳng định vị thế độc tôn của mình ở cự ly 110 m vượt rào khi giành được tấm HCV đầu tiên thuộc hệ giải VĐTG. Anh đã đánh bại Sergei Shubenkov (Nga, nhưng phải thi đấu dưới danh nghĩa VĐV trung lập) và Balazs Baji (Hungary), đặc biệt là Aries Meritt (Mỹ) để đăng quang ngôi VĐTG với thành tích 13 giây 04.

McLeod từng thắng tấm HCV ở cự ly 110 m vượt rào tại kỳ Olympic Rio de Janeiro 2017. Ở thời điểm đó, McLeod đã thắng Orlando Ortega (Tây Ban Nha, 13 giây 17) và Dimitry Bascou (Pháp, 13 giây 27) với thành tích 13 giây 05. Rõ ràng, thành tích của McLeod là khá ổn định, xét từ Rio de Janeiro năm ngoái cho đến kỳ giải London này. “Thật là điên khùng, đây là khoảnh khắc của tôi. Tôi tự nhủ rằng, tôi phải giành được chiến thắng khi mẹ của tôi, bà Arnella Knight-Morris) ngồi theo dõi trên khán đài. Tôi xin dâng tặng chiến thắng này cho mẹ của mình. Tôi thật sự muốn bước ra đường chạy và phất cao lá cờ Jamaica. Usain Bolt vẫn là một huyền thoại, và chiến thắng này cũng dành tặng cho anh nữa. Di sản của anh ấy dành cho điền kinh Jamaica xứng đáng nhận được sự tôn kính”.

Về phần mình, VĐV người Nga Shubenkov tỏ ra rất xúc động. Nhà vô địch thế giới hồi 2 năm trước cho biết: “Tôi cảm thấy khá thất vọng, tôi đã rất chật vật ở vào hàng rào cuối cùng. Người Jamaica đã chạy quá nhanh. Tôi chỉ hạnh phúc vì đã được thi đấu ở một giải VĐTG và giành một tấm huy chương. Năm ngoái là một thảm họa, không chỉ bởi vì nước Nga bị cấm, vì thế, tôi hạnh phúc khi được quay trở lại và thắng huy chương”.

Trong khi đó, Merrit cũng có nỗi niềm riêng: “Thật tuyệt vời khi quay lại London, nơi tôi từng giành HCV (Merrit từng thắng HCV ở Olympic London 2012). Tôi không vui khi chỉ được chạy ở làn 9, nhưng có mặt ở SVĐ này trong vòng chạy chung kết vẫn là rất đáng hài lòng. Tôi hạnh phúc hơn khi được ở đây thay vì không được ở đây. Hôm nay, có rất nhiều tài năng mới, nhiều gương mặt mới, nên kết quả như vậy là có thể hiểu được. Dù vậy, tôi vẫn có thể giành huy chương trong tương lai”.

Tin cùng chuyên mục