Giải chuyên nghiệp Open golf Championship tại Đà Nẵng tranh tài hấp dẫn dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Giải golf chuyên nghiệp trên đã chính thức tranh tài tại Đà Nẵng và giới chuyên môn cùng người hâm mộ môn thể thao này.

VĐV thi đấu giải chuyên nghiệp tại Đà Nẵng ngay trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: BTC
VĐV thi đấu giải chuyên nghiệp tại Đà Nẵng ngay trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: BTC

Giải đấu tranh tài từ 31-8 tới 2-9. Là giải nằm trong hệ thống golf chuyên nghiệp Asian Development Tour 2022, các tay golf dự Open golf Championship tại Đà Nẵng được cơ hội thử sức mình hướng tới những thứ hạng cao nhất. Toàn giải có 115 golf thủ trong nước và quốc tế góp mặt.

Đại diện chủ nhà Việt Nam có 40 tay golf thi đấu, trong đó có những người từng dự SEA Games 31 vừa qua như Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Quang Trí. Ngoài họ, các tay golf chuyên nghiệp như Trương Chí Quân, Nguyễn Văn Bàng, Doãn Văn Định, Nguyễn Chí Huy, Hồ Khắc Luận... có mặt tại giải và chờ đợi đạt kết quả tốt nhất. Năm nay, thi đấu tại Đà Nẵng, giải thu hút Chanat Sakulpolphaisan (Thái Lan, hạng 495 thế giới), Dodge Kemmer (Mỹ, hạng 530 thế giới), Harrison Gilbert (Australia).

Tại ngày thi đấu đầu tiên 31-8, tay gol Tawit Polthai (Thái Lan) là người tạm dẫn đầu với tổng điểm -4. Trong ngày tranh tài, tay golf này có tới 2 điểm birdie ngay tại 2 hố đầu tiên và sau đó thi đấu hiệu quả ở những số sau để tạm là người dẫn đầu. Paul San (Malaysia) và Oscar Zetterwall (Thụy Điển) là những người đồng vị trí thứ nhì sau ngày thi đấu 31-8. Ở ngày đầu, Trương Chí Quân là người có kết quả tốt nhất trong các golfer Việt Nam với điểm -2 và tạm ở vị trí hạng 8. Cũng ở ngày thi đấu, Nguyễn Anh Minh có tổng điểm +11.

Theo quy định của giải, các golfer thi đấu 2 ngày đầu tiên qua đó sẽ cắt loại chọn ra 50 người có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng chung kết (thi đấu ngày 2-9). Do vậy, vòng 2 loại ở ngày 1-9 có tính chất quan trọng để từng tay golf quyết định cho mình tấm vé đi tiếp hay không.

Tin cùng chuyên mục