Giải bóng đá U21 Quốc gia 2022: Bán kết vắng các đội chủ nhà

Sau khi U21 SLNA bị loại vì có trường hợp sử dụng cầu thủ không đúng điều lệ thì khán giả rất chờ đợi đội chủ nhà còn lại là U21 Hà Tĩnh sẽ có kết quả khả quan nhưng điều này không xảy ra.
U21 Thanh Hóa (áo vàng) đã lọt vào bán kết trong trận tứ kết của ngày 26-12
U21 Thanh Hóa (áo vàng) đã lọt vào bán kết trong trận tứ kết của ngày 26-12

Ngày 26-12 chỉ diễn ra duy nhất trận tứ kết giữa U21 Hà Tĩnh và U21 Thanh Hóa và tất cả khán giả trên sân bóng đá Hà Tĩnh cùng chờ đợi cầu thủ chủ nhà có chiến thắng.

Điều này là có cơ sở bởi không chỉ được đấu trên sân nhà, U21 Hà Tĩnh còn có đội hình nhỉnh hơn trước đối thủ tới từ Thanh Hóa. Trong trận đấu, những cái tên như Nguyễn Đình Bắc hay Minh Quang, Đình Quý là cầu thủ đã chơi lăn xả và luôn có sự phối hợp tốt tạo các tình huống áp sát khung thành U21 Thanh Hóa. Đáng tiếc, khi bóng chuyển hóa từ các đường phối hợp tới hàng tiền đạo thì các chân sút ở hàng công của đội chủ nhà lại không ghi được bàn thắng. Có thể coi một trong những tình huống nguy hiểm nhất tưởng chừng có thể ghi bàn là khi Minh Quang (U21 Hà Tĩnh) dứt điểm bằng đầu trong thời gian đầu của hiệp đấu thứ 2 nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung gỗ U21 Thanh Hóa.

Khép lại thời gian thi đấu chính thức, U21 Hà Tĩnh và U21 Thanh Hóa hòa nhau 0-0. Trận đấu đã phải bước vào loạt đá 11m cân não để phân định thắng-thua và dù cầu thủ U21 Thanh Hóa là những người khởi đầu và sút hỏng trái đầu tiên nhưng họ vẫn bình tĩnh thực hiện tốt các lần sút tiếp theo và có chiến thắng chung cuộc 3-1 trước đội chủ nhà. Ở các lượt sút 11m cân não, thủ thành Lê Tuấn Anh (U21 Thanh Hóa) là cầu thủ thể hiện khả năng phán đoán xuất sắc qua đó giúp đội nhà lọt vào bán kết.

Như vậy, lượt bán kết sẽ là các trận đấu vào chiều ngày 28-12 tại Vinh (Nghệ An) gồm U21 Thanh Hóa gặp U21 Bình Dương; U21 Viettel gặp U21 Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục