Giải bóng đá nữ VĐQG 2020: Hà Nội I tiếp tục tạo áp lực lên đội chủ nhà

Hai trận đấu sớm của vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra vào chiều 23-11 đã khép lại không có bất ngờ nào khi các đội mạnh hơn đều giành trọn 3 điểm

Pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Hải Yến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Hải Yến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đầu tiên, các cô gái Hà Nội I đã không cho các cầu thủ Thái Nguyên cơ hội gây bất ngờ nào. Ngay trong pha lên bóng đầu tiên, Hà Nội I Watabe đã làm xuyên thủng mành lưới của Thái Nguyên T&T. Nhưng trọng tài Trần Thị Thanh đã không công nhận vì trước đó Hải Yến đã phạm lỗi với thủ môn Bích Ngọc của đội bóng áo xanh trong vòng 5m50.

Đến phút thứ 6, áp lực của Hà Nội I cũng được đền đáp với bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu cận thành của Hải Yến. Cách biệt được nhân đôi chỉ sau đó 2 phút với bàn thắng của Vạn Sự. Hà Nội I Watabe tiếp tục làm chủ thế trận và suýt nữa tỷ số được nâng cao hơn từ cú sút của Hồ Thị Quỳnh, nhưng xà ngang cứu thua cho đội Thái Nguyên.

Cơn mưa lớn đổ xuống vào đầu hiệp 2 đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Dù vậy, Hà Nội I vẫn thể hiện sự trên chân của mình khi ghi thêm 3 bàn thắng do công Hải Linh, Biện Thị Hằng và Nguyễn Thị Hoa.
Giải bóng đá nữ VĐQG 2020: Hà Nội I tiếp tục tạo áp lực lên đội chủ nhà ảnh 1 Một pha tranh chấp trong trận đấu giữa Hà Nội 2 và PP Hà Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ở trận đấu muộn trong ngày, Phong Phú Hà Nam cũng kịp giành trọn 3 điểm qua chiến thắng 2-0 trước Hà Nội II. Kết quả trên đã giúp Hà Nội I tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 23 điểm. Nhưng cũng như vòng đấu trước, họ sẽ khó bảo toàn được vị trí này bởi ở trận đấu muộn diễn ra vào chiều 24-11, TPHCM I sẽ gặp đối thủ dưới cơ là Sơn La mà một trận thắng cách biệt sẽ khó thoát khỏi đội chủ nhà.

Tin cùng chuyên mục