Giải bóng bàn VĐQG 2014: Ấn tượng với lão tướng

1. Đoàn Kiến Quốc năm nay đã 36 tuổi. Nghĩa là, ít nhất anh cũng hơn tay vợt đàn em vừa thi đấu chung kết nội dung đơn nam ở giải VĐQG năm nay là Lê Tiến Đạt (Quân đội) tới hơn 10 tuổi. Sự xuất hiện của Kiến Quốc tại giải VĐQG năm nay là không lạ. Bởi lẽ, bóng bàn Khánh Hòa quê hương tay vợt này chưa có gương mặt nào đủ sức tranh chấp trước các đơn vị khác nên Kiến Quốc vẫn thi đấu.

Nếu xét về kỷ lục của làng thể thao Việt Nam thì chiếc HCV vừa đạt được cũng sẽ ghi nhận Đoàn Kiến Quốc là một trong những VĐV nhiều tuổi nhất từng vô địch tại một giải quốc gia. Mà danh hiệu đó, thời kỳ sung mãn nhất khi mới 20 tuổi, Đoàn Kiến Quốc từng giành được rồi. Sự xuất hiện của Đoàn Kiến Quốc không lạ cũng đồng nghĩa, chiến thắng giành chức vô địch của anh không quá bất ngờ, bởi lẽ so với bản thân và mặt bằng phát triển chung của bóng bàn, tay vợt này đã chững phong độ nhiều năm qua. Thực tế thì ai cũng thấy, đối thủ thua là do họ vẫn chưa đạt chuyên môn đỉnh cao để áp đảo được Kiến Quốc dù các ngón đòn và cách đánh từ tay vợt lớn tuổi này không thay đổi.

Tay vợt Đoàn Kiến Quốc vô địch đơn nam ở tuổi 36. Ảnh: T.L.

Vui vì bóng bàn Khánh Hòa dẫu sao vẫn đạt được thành tích Huy chương vàng ở giải toàn quốc nhưng đôi chút gợn buồn do các tay vợt trẻ khi đọ sức 1 đấu 1 chưa thể thắng được đàn anh cựu trào. Ngoài niềm vui của Kiến Quốc, bóng bàn nam Hà Nội cũng có sự tự hào phần nào. Lâu lắm rồi danh hiệu vô địch đồng đội nam không thuộc về bóng bàn thủ đô.

Năm nay, tại Đắk Lắk, lần lượt các đối thủ như Quân đội, Hải Dương, Dầu khí Petrosetco lần lượt rớt đài và nam Hà Nội giành ngôi vương trở lại. Cũng phải nói thêm, ở giải năm nay, những cái tên cuối cùng lọt vào 4 gương mặt xuất sắc nội dung đơn nữ là Mỹ Trang, Việt Linh, Tường Giang, Thiên Kim thì Mai Hoàng Mỹ Trang của bóng bàn TPHCM vẫn chưa thể đánh bại. Cô đã vô địch xứng đáng.

2. Nhiều người bảo, giải bóng bàn toàn quốc năm nay kém căng thẳng phần nào vì còn Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra sau đây 3 tháng nữa. Các đơn vị có truyền thống bóng bàn mạnh như Hà Nội, TPHCM, Hải Dương, Quân đội, Bộ Công an hẳn nhiên coi trọng thành tích huy chương tại Đại hội hơn tất cả. Năm nay, vào giờ chót, giải VĐQG mới được đưa vào nằm trong chương trình thi đấu của bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Nhưng rồi, giải vẫn được tổ chức. Điều đấy thì ai cũng hiểu, sự quan trọng của Đại hội TDTT toàn quốc vẫn nguyên giá trị.

Nếu một lần nữa Kiến Quốc lại vô địch tại giải Đại hội toàn quốc thì điều đó rất đáng trân trọng với bản thân anh. Nhưng, nếu Kiến Quốc không lên ngôi được ở giải Đại hội, điều đó cũng dễ hiểu. Bởi lẽ để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc, các đơn vị đều có những kế sách quyết liệt của riêng mình.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục