Futsal Sài Gòn có HLV mới, quyết tâm vào tốp 3 Giải futsal VĐQG 2022

Trong buổi lễ ra mắt nhà tài trợ và xuất quân tham dự Giải futsal VĐQG 2022 diễn ra vào sáng 3-6 tại TP Thủ Đức, Sài Gòn FC đã công bố ông Nguyễn Hữu Hoàng Phúc đảm nhiệm vai trò HLV trưởng.

Sài Gòn FC hạ chỉ tiêu vào tốp 3 ở Giải futsal VĐQG. ẢNH: HỮU THÀNH
Sài Gòn FC hạ chỉ tiêu vào tốp 3 ở Giải futsal VĐQG. ẢNH: HỮU THÀNH

Trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng, ông Hoàng Phúc giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật Sài Gòn FC ở mùa giải 2021. Đối diện với khó khăn bởi dịch Covid-19, chiến lược gia người Quảng Nam đã phối hợp ăn ý cùng HLV Trương Hồng Tài và ekip huấn luyện đưa “Chiến binh mãnh hổ” giành tấm huy chương đồng Giải futsal VĐQG - thành tích cao nhất trong lịch sử CLB.

Sau khi HLV Trương Hồng Tài trở lại “mái nhà xưa” Tân Hiệp Hưng ở mùa giải 2022, ông Nguyễn Hữu Hoàng Phúc được ban lãnh đạo CLB ủng hộ cho vai trò “thuyền trưởng”.

Phát biểu ở buổi lễ, tân HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc cho biết: “Sài Gòn FC đã trải qua giai đoạn cải tổ, trẻ hóa lực lượng để hướng đến chiến lược dài hơi trong tương lai. Vì vậy, mùa giải 2022 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của các thành viên trong CLB, với vai trò HLV trưởng thì tôi xin khẳng định đến thời điểm hiện tại, mọi sự chuẩn bị về mặt chuyên môn và tinh thần của toàn đội đã hoàn tất. Chúng tôi đến với mùa giải mới bằng quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra là vào tốp 3. Và hy vọng có thể đem đến làn gió mới cho giải đấu, bên cạnh những trận đấu nảy lửa và cống hiến cho khán giả”. 

Futsal Sài Gòn có HLV mới, quyết tâm vào tốp 3 Giải futsal VĐQG 2022 ảnh 1 Tân HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc của Sài Gòn FC

Mang về 3 cựu cầu thủ Quảng Nam FC là Chí Tiến, Hòa Hiệp và Quốc Cường, Sài Gòn FC gần như giữ nguyên bộ khung để hướng đến mùa giải 2022 đầy chông gai. Trước khi bước vào mùa giải mới, “Chiến binh mãnh hổ” đã nhận được 800 triệu đồng tiền tài trợ từ đơn vị đồng hành mới Công ty TNHH Nông Nghiệp Thực Phẩm Sạch Khánh Hân và Keep Fly hậu thuẫn về trang phục thi đấu.

Sài Gòn FC tiếp tục duy trì việc tập luyện ở TPHCM trước khi tuần sau đáp chuyến bay đến TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho Giải futsal VĐQG 2022.

Tin cùng chuyên mục