FIFA thắng trong cuộc chiến “kiểm soát” các đại diện bóng đá

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã thành công chứng minh tính đúng đắn và hợp pháp của họ trong nỗ lực ngăn chặn nguồn tiền khổng lồ đang chảy vào túi các người đại diện cầu thủ bóng đá. Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã “bác bỏ toàn bộ” các lập luận do Hiệp hội các đại lý bóng đá chuyên nghiệp (PROFAA) có trụ sở tại Zurich đưa ra.
Những “siêu cò” đã kiếm được hàng chục triệu USD từ việc chuyển nhượng những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Paul Pogba.
Những “siêu cò” đã kiếm được hàng chục triệu USD từ việc chuyển nhượng những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Paul Pogba.

FIFA cho biết phán quyết của CAS hôm thứ Hai đã “xác nhận đầy đủ tính hợp pháp, hiệu lực và tính tương xứng của Quy định về người đại diện bóng đá của FIFA”. Tuy nhiên, đây có thể vẫn chưa là điểm kết của một tranh chấp dự báo sẽ còn dai dẳng. Hiện vẫn chưa rõ phán quyết của CAS sẽ cân nhắc như thế nào đối với các vụ kiện cấp quốc gia đang được xử lý bởi các người đại diện ở các quốc gia khác nhau, bao gồm cả Thụy Sĩ, cũng như với đơn khiếu nại gửi lên Ủy ban Châu Âu (EC) tại Brussels.

FIFA đã phê duyệt các quy tắc mới dành cho đại lý vào năm ngoái, vốn sẽ có hiệu lực vào ngày 1-10. Khía cạnh gây tranh cãi nhất của các quy tắc có thể kể là: giới hạn thu nhập của những người đại diện ở mức 10% phí chuyển nhượng khi họ đại diện cho CLB bán. FIFA cũng muốn hạn chế các đại diện nhận hoa hồng tối đa ở mức 3% tiền lương của cầu thủ khi thu nhập đó hơn 200.000 USD mỗi năm, hoặc 5% khi cầu thủ kiếm được dưới 200.000 USD mỗi năm. Các giới hạn khác sẽ lần lượt là 6% và 10% khi người đại diện là đại diện cho cả cầu thủ và CLB ký hợp đồng với họ. FIFA cũng muốn cấm các đại diện cầu thủ cũng là đại diện cho cả CLB mua và bán trong một vụ chuyển nhượng… Ngoài ra, FIFA muốn tất cả phí đại đại diện được thanh toán thông qua Cơ quan thanh toán tài chính của họ có trụ sở tại Paris (Pháp), nhằm mục đích mang lại sự minh bạch hơn cho thị trường chuyển nhượng toàn cầu vốn có truyền thống mờ ám.

FIFA cho biết có đến 622 triệu USD từ các giao dịch chuyển nhượng quốc tế vào năm 2022 đã chảy vào túi những người đại diện. Trong đó những “siêu đại diện” như Jorge Mendes, Mino Raiola (người đã qua đời vào tháng 4 năm ngoái)… đã kiếm được hàng chục triệu USD từ việc chuyển nhượng những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Paul Pogba… FIFA tuyên bố: “Phán quyết này khẳng định quan điểm của FIFA rằng (Quy tắc người đại diện) là một biện pháp quản lý hợp lý và tương xứng giúp giải quyết các lỗi hệ thống trong hệ thống chuyển nhượng cầu thủ”.

Trong khi đó PROFAA cho biết họ “vô cùng thất vọng” trước phán quyết của CAS, và ảnh hưởng của nó đối với sinh kế của hàng nghìn người đại diện. Chủ tịch PROFAA, Paddy Dominguez cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bất kỳ và tất cả các vụ kiện chống lại các quy định này, đặc biệt là việc đưa ra giới hạn hoa hồng”.

Tin cùng chuyên mục